Hàng Bài - Hoàn Kiếm: Quán cà phê sửa chữa gây ảnh hưởng đến kết cấu nhà dân

Từng mảng tường bị đục khoét loang lổ, sàn nhà bị cắt xén để lấy không gian trồng cây xanh làm ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của khu nhà chung gây tâm lý hoang mang cho cư dân, đó là thực trạng đang diễn ra tại số nhà 56A Bà Triệu - phường Hàng Bài...

Tòa soạn báo Tuổi Trẻ Thủ Đô nhận được đơn của bà nguyễn Thị Huệ - trú tại 56A phố Bà Triệu phản ánh về việc quán cà phê The Coffee House thuê lại nhà của bà Dương Thị Chung, trong quá trình sửa chữa để trang trí đã róc hết phần vữa trát tường tầng 1, cắt trần nhà tầng 2, 3 làm khu vực trồng cây xanh gây ảnh hưởng tới kết cấu chịu lực chung của khu nhà.

PV đã có buổi phối hợp với thanh tra xây dựng phường Hàng Bài xuống hiện trường để kiểm tra thực tế. Tại đây theo quan sát của PV, toàn bộ bức tường tầng 1 của khu nhà đã bị róc hết vữa trát để lộ ra những hàng gạch, thậm chí còn khoan đục trực tiếp vào tường chung của các hộ liền kề để trang trí. Hậu quả của việc sửa chữa này đã làm những viên gạch trên tường xô, tụt, thậm chí có nguy cơ rơi ra. Riêng khu vực sàn tầng 2, tầng 3 đã bị cắt nửa sàn để trồng cây xanh.

gạch tường chung của các hộ dân liền kề bị róc trơ trọi

Theo tìm hiểu của PV, khu nhà 56A Bà triệu đã có tuổi thọ lên tới vài chục năm, việc đục tường, cắt sàn có thể gây ra tình trạng chịu lực không đều và dẫn đến việc lún, nghiêng gây nguy hiểm cho những người dân sống tại khu nhà này.

tường tầng 1 bị đục khoét loang lổ

“Mỗi khi mưa xuống là nước thấm trực tiếp tại khu vực trồng cây xanh vào tường nhà tôi, tường lúc nào cũng ẩm ướt chỉ cần lấy tay vỗ nhẹ là vữa đã rơi xuống, tôi chỉ lo ngôi nhà này không chịu được về lâu dài”, bà Nguyễn Thị Huệ cho biết.

TTXD phường Hàng Bài trao đổi sự việc với bà Dương Thị Chung.

“Hồ sơ xin sửa nhà là do bà Chung đứng đơn và đã cam kết với UBND phường là sửa chữa và đảm bảo nguyên trạng nhưng sự việc đã hơn 3 năm nhưng vẫn chưa tiến hành làm”, vị thanh tra phường Hàng Bài cho biết thêm.

sàn nhà tầng 2 bị cắt xén để trồng cây xanh

Liên quan đến vấn đề này trao đổi với PV, Chủ tịch UBND phường Hàng Bài - bà Nguyễn Thị Mai cho biết: “Cái này thì cho tôi xin thời gian sắp xếp để cung cấp hồ sơ ”.

Dư luận đang đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của UBND phường, chức năng giám sát của lực lượng TTXD phường Hàng Bài khi sự việc đã kéo dài hơn 3 năm qua mà vẫn chưa xử lý dứt điểm.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin.

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/hang-bai--hoan-kiem-quan-ca-phe-sua-chua-gay-anh-huong-den-ket-cau-nha-dan-d2055148.html