Nói lời sau cùng, đại gia Dương Thị Bạch Diệp tiếp tục kêu oan

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp nói bản thân không thế chấp tài sản số 57 Cao Thắng tại ngân hàng Agribank TP.HCM và khẳng định trong vụ hoán đổi, bà hoàn toàn bị thiệt hại.

Sau 3 ngày xét xử, tối nay (18/11), phiên tòa xét xử nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty bất động sản Diệp Bạch Dương) và các đồng phạm trong vụ sai phạm hoán đổi công sản số 185 Hai Bà Trưng kết thúc phần tranh luận, bước vào nghị án.

Nói lời sau cùng, nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp một mực khẳng định bản thân bị oan. Bị cáo nói bản thân không thế chấp tài sản số 57 Cao Thắng tại ngân hàng Agribank TP.HCM và khẳng định trong vụ hoán đổi, bà hoàn toàn bị thiệt hại. Bị cáo Diệp mong tòa án cân nhắc khi định tội, tuyên án. Đồng thời bà gửi lời xin lỗi đến gia đình, người thân.

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp nhiều lần khẳng định mình bị oan trong vụ hoán đổi nhà đất công sản 185 Hai Bà Trưng và 57 Cao Thắng. Ảnh: A.T

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp nhiều lần khẳng định mình bị oan trong vụ hoán đổi nhà đất công sản 185 Hai Bà Trưng và 57 Cao Thắng. Ảnh: A.T

Nói lời sau cùng, ông Nguyễn Thành Tài (69 tuổi) cho biết, bản thân cảm thấy đau đớn khi phải đứng trước tòa sau quá trình hàng chục năng cống hiến cho thành phố. Bị cáo Nguyễn Thành Tài - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trình bày, sau 8 năm về hưu, ông thật sự sốc khi vướng vòng lao lý, rồi bị khai trừ khỏi Đảng. Suốt 3 năm bị tạm giam, ông đã nhận ra sai sót trong quá trình công tác. Hiện ông đang điều trị bệnh hiểm nghèo nên sức khỏe suy giảm, đi lại khó khăn.

"Tôi chỉ xin một sự công bằng, với tư cách một con người, một công dân và tư cách của một người lính từng đi qua cuộc chiến tranh khốc liệt, không chỉ cho tôi mà còn cho những người trước đây từng là cấp dưới của tôi. Đến giờ phút này, tôi không xấu hổ với những gì mình đã làm” - ông Nguyễn Thành Tài cho biết.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: A.T

Các bị cáo khác nguyên là lãnh đạo các sở ngành trực thuộc UBND TP.HCM thừa nhận sai phạm, song cho rằng không vụ lợi, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, trong phiên luận tội, đại diện cơ quan công tố tại tòa đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Dương Thị Bạch Diệp mức án chung thân; bị cáo Nguyễn Thành Tài, Vy Nhật Tảo (nguyên Giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM), Nguyễn Thanh Nhàn (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường TP.HCM) từ 5-6 năm tù; Nguyễn Thành Rum (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa –Thể thao –Du lịch TP.HCM), Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường TP.HCM) 4-5 năm năm tù; các bị cáo khác từ 3 năm tù treo đến 4 năm tù. Đồng thời, đề nghị thu hồi tài sản số 185 Hai Bà Trưng (Quận 1) là tài sản của nhà nước trả cho Trung tâm ca nhạc nhẹ.

Hội đồng xét xử thông báo nghị án và sẽ tuyên án vào 16h ngày 19/11./.

Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/noi-loi-sau-cung-dai-gia-duong-thi-bach-diep-tiep-tuc-keu-oan-906010.vov