'Hận vợ', người đàn ông cùng 2 con nhỏ chết trong tư thế treo cổ

Người đàn ông ở tỉnh Tuyên Quang viết lên tường những bức xúc của mình với người vợ đang đi làm ăn xa, rồi cùng 2 con nhỏ chết trong tư thế treo cổ.

Sáng 17-11, một lãnh đạo xã Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ 3 cha con cùng tử vong trong tư thế treo cổ.

Người thân bàng hoàng đau đớn trước sự tử vong của 3 cha con - Ảnh: CTV

Người thân bàng hoàng đau đớn trước sự tử vong của 3 cha con - Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, tối 16-11, chính quyền địa phương, người thân đã lo hậu sự cho 3 cha con anh Tráng A.N. (25 tuổi, người dân tộc Mông) trú tại xã Mỹ Bằng.

Buổi trưa cùng ngày, người dân phát hiện anh N. chết trong tư thế treo cổ cùng 2 người con, đứa con trai lớn 4 tuổi và bé gái 3 tuổi.

Được biết, khi cơ quan chức năng và người dân có mặt tại căn nhà của anh N., họ phát hiện những dòng chữ viết trên tường bằng tiếng dân tộc, những dòng chữ này thể hiện những bức xúc của anh N.

Theo vị lãnh đạo xã Mỹ Bằng, nguyên nhân vụ việc có thể bắt nguồn từ việc N. mâu thuẫn và ghen tuông với người vợ đi làm ăn xa.

Người vợ hiện đang làm công nhân ở tỉnh Bắc Ninh.

"Những dòng chữ trên tường nhà viết bằng tiếng dân tộc rất khó dịch, nội dung nó thể hiện rõ là ghen tuông với vợ, hận vợ... có thể từ đấy dẫn đến việc N. quyết định chết cùng các con " - vị lãnh đạo xã Mỹ Bằng nói.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc đau lòng này.

Hoàng Lâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/han-vo-nguoi-dan-ong-cung-2-con-nho-chet-trong-tu-the-treo-co-20191117103441607.htm