Hàn-Trung sắp nối lại cơ chế đàm phán quốc phòng cấp thứ trưởng

Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ tổ chức các cuộc đàm phán quốc phòng cấp cao, qua đó nối lại cơ chế đối thoại thường niên bị gián đoạn do căng thẳng xuất phát từ quyết định của Seoul triển khai THAAD.

Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Yonhap đưa tin, Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ tổ chức các cuộc đàm phán quốc phòng cấp cao trong tuần tới, qua đó nối lại cơ chế đối thoại thường niên đã bị gián đoạn kể từ phiên họp gần đây nhất vào năm 2014 do những căng thẳng xuất phát từ quyết định của Seoul về việc triển khai Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.

Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Park Jae-min dự kiến từ ngày 22/10 sẽ tiến hành chuyến công du 3 ngày tới Bắc Kinh.

Theo kế hoạch, ông Park Jae-min sẽ đồng chủ trì đối thoại quốc phòng chiến lược cấp thứ trưởng Hàn-Trung lần thứ 5 cùng với Thiếu tướng Thiệu Nguyên Minh, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp, Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hai bên dự kiến sẽ “tổ chức các cuộc thảo luận sâu về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên và các vấn đề cùng quan tâm."

Thứ trưởng Park Jae-min cũng sẽ chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hantrung-sap-noi-lai-co-che-dam-phan-quoc-phong-cap-thu-truong/602699.vnp