Hàn - Triều tổ chức đoàn tụ cho gia đình ly tán vì chiến tranh

Bình Nhưỡng và Seoul ngày 22-6 đạt thỏa thuận cho phép các gia đình ly tán vì chiến tranh Triều Tiên được đoàn tụ ngay tháng 8 năm nay.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, các cuộc đoàn tụ sẽ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang ở Triều Tiên từ ngày 20 đến 26-8. Mỗi bên sẽ lựa chọn 100 người tham gia sự kiện đáng nhớ lần đầu tiên trong 3 năm trở lại đây, theo CNN.

Năm 2015, một cuộc đoàn tụ tương tự đã được tổ chức nhưng sau đó bị hủy bỏ vì những căng thẳng tăng cao giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, chủ yếu xoay quanh các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và thử tên lửa thường xuyên của Bình Nhưỡng.

Những gia đình bị ly tán vì chiến tranh Triều Tiên sẽ được đoàn tụ vào tháng 8 năm nay. Ảnh: CNN

Để tổ chức cuộc đoàn tụ rất được kỳ vọng, Seoul và Bình Nhưỡng sẽ trao đổi thông tin về những người được lựa chọn, tiến hành kiểm tra cụ thể từng trường hợp, trước khi đưa ra danh sach cuối cùng ngày 4-8.

Hai bên cũng nhất trí sửa chữa lại Trung tâm Đoàn tụ núi Kumgang trước khi tổ chức sự kiện. Phía Hàn Quốc sẽ cử một đoàn kiểm tra đến địa điểm này ngay tuần tới.

"Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc đối thoại vào thời gian đã được thống nhất để thảo luận các vấn đề nhân đạo”, thông báo chính thức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc có đoạn.

Trung tâm Đoàn tụ núi Kumgang tại Hàn Quốc là nơi diễn ra sự kiện. Ảnh: Exclusivepix Media

Sự đồng thuận giữa Hàn Quốc và Triều Tiên trong việc cho phép những gia đình ly tán đoàn tụ là kết quả của bản tuyên bố chung được ký kết giữa Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Kim Jong-un cuối tháng 4 vừa qua.

Các số liệu thống kê của chính phủ Hàn Quốc trong tháng 5 cho thấy, tính từ năm 1988, hơn 132.000 người dân đã đăng ký để được đoàn tụ với người thân. Đến nay, hơn 75.000 người đã qua đời và số người ở độ tuổi 80 trở lên chiếm khoảng 60% tổng số đơn đăng ký.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/905555/han---trieu-to-chuc-doan-tu-cho-gia-dinh-ly-tan-vi-chien-tranh