Hàn, Triều nhất trí tiến hành các dự án xuyên biên giới

Ngày 11/1, tại cuộc gặp diễn ra ở văn phòng liên lạc chung tại thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên, các quan chức cấp cao hai miền đã nhất trí hợp tác tiến hành các dự án xuyên biên giới.

Khu công nghiệp chung Kaesong nhìn từ Paju, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về việc Hàn Quốc gần đây hoãn cung cấp thuốc kháng virus cúm Tamiflu như đã cam kết với Triều Tiên.

Mặc dù không cung cấp cụ thể nội dung thảo luận, theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Thứ trưởng Chun Hae-sung, người đứng đầu văn phòng liên lạc phía Hàn Quốc, đã chủ trì cuộc họp trên với ông Hwang Chung-song, Phó trưởng văn phòng liên lạc chung phía Bình Nhưỡng. Ngoài vấn đề cung cấp thuốc men như Hàn Quốc đã cam kết với Triều Tiên, cuộc gặp cũng thảo luận về đề xuất của giới doanh nghiệp Hàn Quốc thực hiện chuyến thăm Kaesong để kiểm tra các cơ sở vật chất hai bên để lại sau khi khu công nghiệp này bất ngờ bị đóng cửa năm 2016 do căng thẳng liên quan đến vấn đề biên giới.

Trước khi đóng cửa, khu công nghiệp này có 123 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động với hơn 54.000 công nhân Triều Tiên sản xuất nhiều loại hàng hóa sử dụng nhiều nhân công như quần áo và dụng cụ gia đình. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc cho rằng cần có các cuộc thảo luận với các cơ quan chức năng liên quan và tham vấn với cộng đồng quốc tế và Triều Tiên trước khi thông qua đề xuất trên.

Cuộc họp trên diễn ra sau khi Hàn Quốc tạm dừng hoạt động phân phối theo kế hoạch khoảng 200.000 liều Tamiflu cho Triều Tiên vào ngày 11/1 với lý do cần thêm sự chuẩn bị cho việc giao hàng.
Trước đó, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết hai miền Triều Tiên cần có thêm nhiều cuộc tham vấn đề chuẩn bị cho kế hoạch vận chuyển thuốc men với quy mô lớn qua biên giới.

Tháng 12 năm ngoái, Hàn Quốc đã công bố kế hoạch cung cấp Tamiflu và các bộ dụng cụ y tế phát hiện cúm sớm cho Triều Tiên. Trước đó, hồi tháng 9, các nhà lãnh đạo hai nước nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ trong việc phòng chống sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm.

Cùng ngày, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Chủ tịch đảng Dân chủ cầm quyền Lee Hae-chan cho biết khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Triều Tiên vào tháng 4, sau đó nhiều khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm Seoul vào tháng 5 tới.

Phát biểu tại cuộc gặp tân Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Noh Young-min, ông Lee nhấn mạnh lãnh đạo cấp cao các nước sẽ gặp nhau trong nửa đầu năm nay, mở ra cơ đường cho giao lưu và hợp tác kinh tế giữa hai miền Triều Tiên và cần linh hoạt tận dụng cơ hội này.

Phương Hoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/han-trieu-nhat-tri-tien-hanh-cac-du-an-xuyen-bien-gioi-20190111163413931.htm