Hàn-Triều nhất trí thúc đẩy thực thi thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự

Ngày 25/10, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo bên lề Diễn đàn Hương Sơn lần thứ 8 ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hai miền Triều Tiên đã có cuộc hội đàm ngắn về thỏa thuận quân sự gần đây giữa hai bên.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Suh Choo-suk và người đồng cấp Triều Tiên Kim Hyong-ryong bên lề Diễn đàn Hương Sơn lần thứ 8 ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: yonhapnews.co.kr

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Suh Choo-suk và người đồng cấp Triều Tiên Kim Hyong-ryong bên lề Diễn đàn Hương Sơn lần thứ 8 ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: yonhapnews.co.kr

Trong cuộc đối thoại kéo dài 10 phút, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Suh Choo-suk và người đồng cấp Triều Tiên Kim Hyong-ryong đã khẳng định lập trường chung liên quan tới việc thực thi nhanh chóng thỏa thuận nhằm giảm căng thẳng quân sự, ngăn chặn các cuộc đụng độ bất ngờ và xây dựng lòng tin với nhau. Thỏa thuận bao gồm một loạt các biện pháp kiểm soát vũ trang, như rút một số đồn biên phòng, giải giáp Khu vực An ninh chung (JSA) ở Khu Phi quân sự (DMZ), và thiết lập các vùng đệm trên không, trên bộ.

Trong thông cáo báo chí, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh hai bên chia sẻ lập trường sẽ tiến hành các cuộc đối thoại tương tự trong tương lai.

Hai quan chức trên đang tham dự Diễn đàn Hương Sơn lần thứ 8 ở thủ đô Bắc Kinh. Hiệp hội Khoa học quân sự Trung Quốc và Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế Trung Quốc đồng tổ chức diễn đàn năm nay, với chủ đề “Xây dựng quan hệ đối tác an ninh kiểu mới bình đẳng, tin cậy lẫn nhau, hợp tác cùng thắng”.

Trước đó, hai miền Triều Tiên nhất trí thực hiện phi vũ trang JSA theo thỏa thuận quân sự được ký giữa lãnh đạo quốc phòng hai bên trong khuôn khổ cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (Mun Chê In) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng tháng 9 vừa qua. Theo đó biến DMZ ở biên giới hai miền thành "vùng an toàn" và ngừng mọi hành động thù địch chống lại nhau. Hai bên nhất trí rút 11 trạm biên phòng của mỗi bên trước cuối năm nay, thiết lập một vùng đệm gần đường ranh giới quân sự trên bộ và trên Biển Hoàng Hải để ngừng các cuộc diễn tập pháo binh, hải quân, đồng thời lập vùng cấm bay tại khu vực biên giới nhằm tránh các vụ tai nạn, va chạm đáng tiếc. Các cuộc tập trận gần đường ranh giới quân sự liên Triều sẽ chấm dứt từ ngày 1/11 tới.

Đặng Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/hantrieu-nhat-tri-thuc-day-thuc-thi-thoa-thuan-giam-cang-thang-quan-su-20181025143018371.htm