Hàn, Triều nhất trí khởi công dự án kết nối đường sắt song phương

Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên nhất trí bắt đầu một dự án chung nhằm hiện đại hóa, kết nối đường sắt và đường bộ giữa hai bên vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12.2018.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (trái) trao đổi tuyên bố chung với Chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên Ri Son-gwon tại cuộc họp ở Bàn Môn Điếm ngày 15.10 - Ảnh: Reuters

Thỏa thuận trên đạt được trong cuộc gặp cấp cao diễn ra tại Bàn Môn Điếm thuộc Khu phi quân sự liên Triều hôm nay 15.10, theo Yonhap.

“Miền Nam và miền Bắc sẽ tổ chức lễ khởi công dự án kết nối, hiện đại hóa hệ thống đường ray và đường bộ nằm dọc khu vực phía tây và phía đông vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12”, hai bên nhấn mạnh trong thông cáo sau cuộc họp.

Một cuộc khảo sát chi tiết về những tuyến đường sắt ở phía tây bán đảo Triều Tiên sẽ được tiến hành từ đầu cuối tháng này còn hệ thống đường sắt nằm dọc bờ biển phía đông sẽ được kiểm tra vào đầu tháng 11, theo thông cáo.

Bước tiến mới đạt được sau thỏa thuận giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp ở Bình Nhưỡng hồi tháng trước. Theo đó, hai bên đồng ý mở rộng các cuộc trao đổi xuyên biên giới và lễ khởi công dự án kết nối đường bộ, đường sắt sẽ diễn ra trong năm nay.

[VIDEO] Lãnh đạo Kim Jong-un hồi sinh giấc mơ nối đường sắt Triều Tiên ra khu vực

Trong cuộc họp hôm nay, hai bên còn đồng ý tổ chức hội đàm vào tháng 11 để thảo luận vấn đề liên quan đến những gia đình bị chia cắt từ thời Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), cũng như sắp xếp một cuộc gặp cấp tướng “càng sớm càng tốt” để trao đổi quan điểm về hạ nhiệt căng thẳng và thành lập ủy ban quân sự chung.

Cùng ngày, Yonhap đưa tin Triều Tiên vừa mở cổng thông tin điện tử về đầu tư và thương mại, được cho là nhằm thu hút đầu tư nước ngoài. Cổng thông tin mới mang tên "Foreign Trade of DPRK" (tạm dịch: Ngoại thương của CHDCND Triều Tiên), gồm nhiều danh mục, trong đó có chính sách thương mại, luật thương mại, danh sách những công ty thương mại Triều Tiên, khu phát triển kinh tế...

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/han-trieu-nhat-tri-khoi-cong-du-an-ket-noi-duong-sat-song-phuong-1013654.html