Hàn, Triều đồng ý chấm dứt chiến tranh trong năm nay

Sau cuộc hội đàm chiều nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên và tổng thống Hàn Quốc đã ký tuyên bố chung về việc đồng ý chấm dứt tình trạng chiến tranh ngay trong năm 2018.

Ông Kim Jong Un và Moon Jae in trao đổi tại Bàn Môn Điếm Hai nhà lãnh đạo của Triều Tiên và Hàn Quốc cùng xuất hiện trong một cuộc gặp được kỳ vọng mang lại hòa bình cho bán đảo.

- Ông Kim Jong Un là lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên băng qua vĩ tuyến 38 kể từ 1953.
- Cơ hội lịch sử để thỏa thuận hòa bình, chấm dứt tình trạng chiến tranh về mặt kỹ thuật từ 1953 vẫn còn.
- Sau cuộc gặp sáng nay, ông Kim cho biết ông sẵn sàng tới Nhà Xanh để đáp lại lời mời của tổng thống Hàn Quốc.

• 2018-04-27 08:12
Cái bắt tay lịch sử

Đúng 9h30 giờ Seoul (7h30 giờ HN), ông Kim Jong Un đã bước bước đi lịch sử, đi qua đường phân giới ở khu phi quân sự DMZ giữa hai miền để tiến tới gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In.

Sau cái bắt tay, ông Kim dắt ông Moon đi về phần lãnh thổ của Triều Tiên trước khi hai ông tươi cười và cùng dắt tay nhau qua đường phân giới - cột mốc lịch sử cho cả hai nước.

Ông là lãnh đạo Triều Tiên trong suốt gần 70 năm qua đặt chân lên lãnh thổ Hàn Quốc cho cuộc gặp lịch sử.Viết trên sổ lưu niệm của Nhà Hòa bình tại Bàn Môn Điếm, ông Kim viết: "một lịch sử mới hôm nay bắt đầu; kỷ nguyên của hòa bình, bắt đầu của lịch sử".

Ảnh: Reuters.

• 2018-04-27 08:29
Ông Kim ký sổ lưu niệm ở nhà Hòa Bình

Trong sổ lưu niệm của Nhà Hòa bình tại Bàn Môn Điếm, ông Kim viết: "Một lịch sử mới hôm nay bắt đầu; kỷ nguyên của hòa bình, bắt đầu của lịch sử". Ảnh: CNN.

• 2018-04-27 08:32
Hai nhà lãnh đạo chụp ảnh với hai em nhỏ

Sau khi bước qua biên giới về phía nam, ông Kim cùng ông Moon duyệt đội danh dự. Hai nhà lãnh đạo cũng gặp mặt và chụp ảnh với hai em bé từ Daeseong-dong, ngôi làng của người Hàn nằm trong khu phi quân sự. Ảnh chụp màn hình.

• 2018-04-27 08:37
Cuộc gặp được chuẩn bị kỹ lưỡng

Từng chi tiết nhỏ nhất của cuộc gặp thượng đỉnh đều đã được tính toán từ bước đi, cái bắt tay và các vật trưng bày. Ngồi ở bàn đàm phán có thể thấy mỗi lãnh đạo chỉ có 2 phụ tá ngồi cùng. Ông Kim được tháp tùng bởi cô em gái Kim Yo Jong, người đã khuấy động Olympic mùa Đông ở Hàn Quốc hồi đầu năm nay.

Bàn đàm phán rộng 2018 mm tượng trưng cho sự kiện được tổ chức năm 2018, chiếc bàn có hình chiếc cầu được nối từ 2 mố cầu, ý nói sự hàn gắn. Trong phòng có bức tranh lớn hình núi Kumgang, biểu tượng của hợp tác hai miền về du lịch. Hai nhà lãnh đạo đã đứng trước bức tranh nói chuyện trước khi ngồi xuống đàm phán. Ghế 2 trưởng đoàn to hơn ghế đoàn viên, trên đỉnh lưng ghế có khắc hình Bán đảo Triều Tiên.

• 2018-04-27 08:39
Nhà Trắng chúc mừng

"Chúng tôi hy vọng cuộc đối thoại sẽ đạt được tiến bộ hướng đến một tương lai của hòa bình và thịnh vượng cho toàn bộ bán đảo Triều Tiên", thông cáo của Nhà Trắng viết. "Mỹ đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ với đồng minh Hàn Quốc, và mong chờ các cuộc thảo luận sôi nổi liên tục để chuẩn bị cho cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong Un trong những tuần sắp tới"

• 2018-04-27 08:43
"Mời ông ăn mì"

Ông Moon ca ngợi ông Kim đã đưa ra "quyết định dũng cảm" là băng qua biên giới. Ông Kim đùa vui về việc ông mang theo món mì lạnh nổi tiếng của Triều Tiên đến cuộc gặp, khiến những người Hàn Quốc có mặt thích thú.

"Tôi hy vọng ông sẽ thực sự thích món mì mà chúng tôi mang sang", ông Kim nói, theo BBC. Hai nhà lãnh đạo sau đó yêu cầu phóng viên rời khỏi phòng để họ "thoải mái hơn".

• 2018-04-27 08:45
Hai nhà lãnh đạo tiếp xúc riêng

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện riêng, hai nhà lãnh đạo xuất hiện trước camera. Phần tiếp theo của cuộc gặp sẽ được tường thuật trực tiếp trên truyền hình.

Ông Kim nói ông hy vọng hai bên trao đổi "thẳng thắn" để đi đến "kết quả tốt". Ảnh: CNN.

• 2018-04-27 08:51
Tôi hy vọng 11 năm đã mất trong quá khứ không bị lãng phí

Hai nhà lãnh đạo đã có phát biểu trước báo giới trước khi gặp riêng. Dưới đây là phần dịch lại một đoạn phát biểu do chính phủ Hàn Quốc cung cấp, theo CNN.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un nói: "Kỳ vọng rất lớn và chúng tôi đã rút ra được bài học từ các lần gặp gỡ trước và thậm chí nếu chúng ta có được thỏa thuận tốt nhưng không thực hiện, những người dân có kỳ vọng lớn sẽ cảm thấy thất vọng.

Tôi hy vọng 11 năm đã mất trong quá khứ không bị lãng phí cho đến hôm nay, và chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn, suy nghĩ cùng nhau và 11 năm qua sẽ không bị lãng phí. Tôi hy vọng sẽ viết nên chương mới cho chúng ta. Tôi tin rằng chúng ta có thể tạo ra khởi đầu mới và tôi đến đây chính với cam kết vậy".

Đáp lại, Tổng thống Moon Jae In nói: "Mùa xuân đang lan tỏa trên khắp Hàn Quốc. Tôi tin rằng cuộc gặp của chúng tôi là vô cùng quan trọng với cả hai bên. Điều này đương nhiên có nghĩa là chúng ta đang gánh vác trách nhiệm lớn trên vai, đồng chí Kim ạ, lần đầu tiên trong lịch sử ông bước qua giới tuyến quân sự.

Đây không còn là biểu tượng của sự chia rẽ nữa mà là biểu tượng của hòa bình. Tôi muốn cảm ơn quyết định dũng cảm và mạnh mẽ của ông, Chủ tịch Kim".

• 2018-04-27 09:09
Người dân Hàn Quốc dõi theo cuộc gặp lịch sử

Đám đông người dân tụ tập tại một ga tàu điện ở Seoul để theo dõi cuộc gặp qua tivi. Khi ông Kim và ông Moon bắt tay rồi ông Kim bước qua đường biên giới, họ vỗ tay và đồng loạt ồ lên.

"Tôi đến đây để xem thời khắc này cùng với mọi người, vì đó là thời khắc lịch sử nên tôi muốn ở cùng mọi người khi tôi chứng kiến", ông Ji Kwang Jin (người đàn ông mặc áo thun vàng trong ảnh), nói với CNN.

Ảnh: CNN.

• 2018-04-27 09:21

Sau gần hai thập kỷ kể từ cuộc gặp đầu tiên và 11 năm từ gặp gỡ lần thứ hai, lãnh đạo hai miền trên bán đảo Triều Tiên mới một lần nữa bắt tay trong một ngày lịch sử.

• 2018-04-27 09:32

Hàn Quốc đã sửa sang căn phòng tại Nhà Hòa bình nơi diễn ra cuộc gặp với vật dụng và cách trang trí mang biểu tượng hòa giải, thống nhất. Đồ họa: CNN.

• 2018-04-27 09:49
Ông Kim: 'Sao lại khó để đi đến đây như vậy?"

Khi mở đầu cuộc trò chuyện, ông Kim Jong Un nói với tổng thống Hàn rằng hai bên nên gặp nhau thường xuyên hơn.

"Khi tôi đi bộ qua đây, tôi nghĩ, sao lại khó để đi đến đây như vậy... Đường phân chia không quá cao đến nỗi không thể băng qua. Quá dễ để bước qua đường đó và mất 11 năm chúng ta mới gặp nhau ở đây", ông Kim nói.

Ảnh: AP.

• 2018-04-27 09:49
Việc ông Moon bước qua biên giới là ngoài dự kiến

Nhà Xanh cho hay việc tổng thống Hàn bước qua giới tuyến quân sự đi vào lãnh thổ Triều Tiên cùng ông Kim không nằm trong kế hoạch. Dường như đây là chủ ý của ông Kim và được đưa ra bất ngờ. Ảnh: Reuters.

• 2018-04-27 09:50
Triều Tiên rà chất nổ, phun chất tẩy uế

Theo phóng viên Reuters tại hiện trường, trước khi ông Kim bước vào Nhà Hòa bình trên lãnh thổ Hàn Quốc, đội an ninh Triều Tiên đã tiến hành rà phá bom mìn, dò tìm thiết bị nghe lén, cũng như phun thứ dường như là chất tẩy uế trong phòng, lên ghế ngồi và lên sổ lưu niệm.

• 2018-04-27 10:06
Hội đàm buổi sáng kết thúc, ông Kim về lại Triều Tiên ăn trưa

Cuộc hội đàm trong buổi sáng đã kết thúc và hai nhà lãnh đạo sẽ ăn trưa. Ông Kim Jong Un và đoàn sẽ băng qua biên giới, trở về triều Tiên dùng bữa trưa, sau đó quay lại.

• 2018-04-27 10:07
Những ai tham dự?

Ngoài nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, thành phần hai đoàn đàm phán như sau:

Triều Tiên

- Kim Yong Nam, chủ tịch nước;

- Kim Yong Chol, phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo;

- Kim Yo Jong, em gái ông Kim Jong Un, lãnh đạo cơ quan tuyên truyền của Triều Tiên.

Hàn Quốc

- Chung Eui Yong, cố vấn an ninh quốc gia, từng đến Bình Nhưỡng gặp ông Kim và đến Washington gặp ông Trump hồi tháng 3;

- Suh Hoon, lãnh đạo Cơ quan Tình báo Quốc gia;

- Cho Myoung Gyon, bộ trưởng thống nhất;

- Kang Kyung Wha, ngoại trưởng;

- Song Young Moo, bộ trưởng quốc phòng.

Ảnh: AP.

• 2018-04-27 10:18
Ông Kim về lại Triều Tiên để ăn trưa

Ông Kim Jong Un đã quay ngược về lãnh thổ Triều Tiên trong khu phi quân sự để ăn trưa. Ông đi bằng một chiếc limousine Mercedes-Benz. Các vệ sĩ chạy vây quanh chạy theo xe. Ảnh chụp màn hình.

• 2018-04-27 10:23
Sẽ gặp lại bên cây thông từ năm 1953

Sau khi dùng bữa trưa, hai nhà lãnh đạo Hàn, Triều sẽ gặp lại nhau và trồng một cây thông từ năm 1953 (năm ký lệnh ngừng bắn).

Cây thông là biểu tượng của sức mạnh cũng là biểu tượng của sự quan tâm trong môn võ cổ truyền tae kwon do, vì rễ cây cắm sâu vào lòng đất đồng thời thân cây vươn cao trên mặt đất.

Phần đất được sử dụng trồng cây được lấy từ núi Baekdusan thuộc Triều Tiên và núi Hallasan thuộc Hàn Quốc. Sau đó, nhà lãnh đạo Kim tưới cây bằng nước lấy từ sông Hangang thuộc Hàn Quốc và Tổng thống Moon sẽ tưới bằng nước lấy từ sông Daedonggang của Triều Tiên.

• 2018-04-27 10:32
Lực lượng bảo vệ ông Kim "ấn tượng" và "đáng gờm"

Phóng viên CNN Will Ripley, người đã đến Triều Tiên nhiều lần, nói đội ngũ an ninh bảo vệ ông Kim vừa ấn tượng vừa đáng gờm.

"Thậm chí với cả những sự kiện tại Bình Nhưỡng mà ông Kim có thể sẽ tham dự, họ đều vây quanh tòa nhà và tiến hành kiểm tra an ninh với tất cả người tham dự trong hàng giờ, bao gồm tịch thu điện thoại. Tôi nhớ lần đến dự một buổi hòa nhạc đã phải trải qua 5 giờ kiểm tra an ninh, nhưng cuối cùng ông Kim không đến", anh viết.

• 2018-04-27 10:46
Lưu bút của ông Kim tại Nhà Hòa bình

"Lịch sử mới bắt đầu từ đây, chúng ta đang bắt đầu bước vào kỷ nguyên hòa bình lịch sử.

Kim Jong Un, 27/4/2018".

Ảnh chụp màn hình.

• 2018-04-27 10:48
Ông Kim đồng ý đến Nhà Xanh

Người phát ngôn của tổng thống Hàn, Yoon Young Chan, có cuộc họp báo ngắn sau cuộc gặp kín buổi sáng. Ông Yoon cho hay ông Moon đã mời ông Kim đến Nhà Xanh, phủ tổng thống Hàn Quốc, và ông Kim đã nhận lời.

Ông Moon nói ông hy vọng cuộc gặp sẽ dẫn đến các cuộc gặp tiếp theo tại Bình Nhưỡng và ông Kim ủng hộ việc này.

Ảnh: AFP.

• 2018-04-27 10:52
Trump, Moon sẽ được trao Nobel Hòa bình?

Trang cá cược Ladbrokes đang đặt cược 2-1 cho khả năng ông Trump và ông Moon sẽ giành giải Nobel năm nay, theo BBC.

Chính sách Ánh dương của cố tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung, từng góp phần đưa đến hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên vào năm 2000, cũng như mang về cho nhà lãnh đạo này giải Nobel Hòa bình.

Ảnh: BBC.

• 2018-04-27 11:07
Những người có mặt ở phòng hội đàm

6 người được nhìn thấy ngồi trong căn phòng ở Nhà Hòa bình lúc bắt đầu cuộc hội đàm. Đồ họa: CNN.

• 2018-04-27 11:15
"Tôi sẽ không làm phiền giấc ngủ của ông nữa"

Theo người phát ngôn tổng thống Hàn, ông Kim đã đề cập với ông Moon về hòn đảo Hàn Quốc trở thành mục tiêu của pháo kích Triều Tiên làm thiệt mạng 4 người hồi năm 2010. Nhà lãnh đạo nói cư dân đảo Yeonpyeong, những người sống trong nỗi sợ bị Triều Tiên pháo kích, cũng như những gia đình bị chia cắt trong cuộc chiến 1950-1953 rất kỳ vọng rằng cuộc gặp lần này sẽ giúp hàn gắn vết thương quá khứ.

Trong cuộc họp báo, ông Yoon cũng cho biết ông Kim đùa với ông Moon rằng chắc chắn sẽ không làm phiền giấc ngủ của tổng thống Hàn thêm nữa, với ý có thể là đề cập đến các vụ thử nghiệm tên lửa thường diễn ra vào sáng sớm hồi năm ngoái.

Ảnh: AP.

• 2018-04-27 12:46
Hai nhà lãnh đạo thảo luận về phi hạt nhân hóa và hòa bình vĩnh viễn

Theo Phủ tổng thống Hàn Quốc, trong hơn 100 phút thảo luận sáng 27/4, lãnh đạo Hàn Quốc - Triều Tiên đã thảo luận về 3 chủ đề: phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cải thiện quan hệ song phương và tìm kiếm giải pháp tiến tới hòa bình chính thức.

Phía Hàn Quốc xác nhận bà Ri Sol Ju, phu nhân nhà lãnh đạo Kim Jong Un, cùng bà Kim Jung Sook, phu nhân của Tổng thống Moon Jae In, sẽ cùng tham dự tiệc chiêu đãi do Tổng thống Moon Jae In tổ chức tối 27/4. Ảnh: AFP

• 2018-04-27 13:50
Chuẩn bị ra tuyên bố chung

Phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết hai bên đang phối hợp để có thể đưa ra "thỏa thuận chung" trong ngày hôm nay. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Moon Jae In sẽ đặt bút ký tuyên bố chung Triều Tiên - Hàn Quốc.

Cuộc hội đàm buổi chiều giữa hai nhà lãnh đạo sẽ bắt đầu lúc 16h30 giờ địa phương (14h30 giờ Hà Nội). Tiếp sau đó là lễ trồng cây lưu niệm chung trước khi tiệc tối bắt đầu lúc 18h30. Ảnh: AFP

• 2018-04-27 13:51
Tổng thống Moon đã bước qua lãnh thổ Triều Tiên như thế nào?

Sau khi hai nhà lãnh đạo bắt tay và ông Kim bước sang phía Hàn Quốc, ông Moon hỏi rằng liệu ông có thể bước qua bên kia biên giới để đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên hay không, theo người phát ngôn tổng thống Hàn.

"Có lẽ đây chính là thời điểm đúng đắn để ông đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên", ông Kim đáp lời. Đây là quyết định ngẫu hứng của cả hai bên.

Ảnh: AP.

• 2018-04-27 13:59
Kim nói giao thông Triều Tiên còn hạn chế

Hàn Quốc nói nhà lãnh đạo Kim Jong Un mô tả tình trạng hạ tầng giao thông ở Triều Tiên còn nhiều hạn chế khi ông và ông Moon thảo luận về khả năng tổng thống Hàn Quốc thăm Bình Nhưỡng.

Theo người phát ngôn Nhà Xanh Yoon Young Chan, ông Moon bày tỏ mong muốn đến thăm núi Paektu, địa điểm được xem là linh thiêng với người dân bán đảo Triều Tiên, nằm ở biên giới Trung - Triều. Ông Kim đáp lời nói rằng chuyến đi như vậy có thể sẽ không thoải mái cho ông Moon vì hạ tầng giao thông ở Triều Tiên chưa hoàn thiện.

Ông Kim cũng cho biết phái đoàn Triều Tiên, sau khi trở về từ chuyến đi đến Hàn Quốc dự thế vận hội mùa đông, nói rằng họ ấn tượng với hệ thống tàu cao tốc ở miền Nam. Ông Moon nói rằng người Triều Tiên cũng có thể trải nghiệm tàu cao tốc nếu quan hệ hai miền cải thiện và tái kết nối hệ thống đường sắt xuyên biên giới.

Ảnh: AP.

• 2018-04-27 14:24
Hé lộ chi tiết tiệc tối

CNN cho biết 11 ca sĩ, diễn viên... tham dự buổi tiệc. 26 người Triều Tiên, bao gồm Hyon Song Wol, trưởng nhóm nhạc Moranbong, và 34 người Hàn Quốc có mặt.

Hồi đầu tuần, Nhà Xanh công bố danh sách 10 món ăn sẽ được phục vụ, mỗi món đều mang ý nghĩa biểu tượng nhất định.

Nguồn nguyên liệu cho món ăn được lấy từ khắp nơi trên bán đảo Triều Tiên. Điểm nhấn là món mì lạnh "naengmyun" kiểu Bình Nhưỡng (ảnh) do đầu bếp từ một nhà hàng nổi tiếng ở thủ đô Triều Tiên đích thân chế biến.

Ảnh: CNN.

• 2018-04-27 14:40
Kim Jong Un đã trở lại Hàn Quốc

Ông Kim đã trở lại phía Hàn Quốc và gặp ông Moon để bắt đầu nghi lễ trồng cây. Dường như họ sẽ không thực sự trồng mà chỉ là thêm đất vào một gốc cây thông đã có từ năm 1953.

Một tấm biển sẽ được đặt bên cây thông này, viết: "Chúng tôi vun trồng hòa bình và thịnh vượng". Đây là một động thái biểu thị mong muốn hòa bình quan trọng tại khu vực giới tuyến vốn luôn được hai bên vũ trang dày đặc.

Ảnh: CNN.

• 2018-04-27 14:52
Truyền hình nhà nước Triều Tiên không đưa tin cuộc gặp

Đài truyền hình trung ương Triều Tiên bắt đầu phát sóng lúc 15h (giờ địa phương) với chương trình bình thường. Đoạn hình hiệu quen thuộc với quân nhạc, khung cảnh núi Paektu và hình ảnh hai cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, Kim Jong Il, vẫn được phát trước phần điểm tin.

Một người dẫn chương trình dẫn lại bản tin của hãng thông tấn trung ương (KCNA) về việc ông Kim Jong Un đến Hàn Quốc, không có hình ảnh hay video kèm theo. Theo BBC, đài quốc gia Triều Tiên dường như không phát bất cứ chương trình đặc biệt nào hôm nay liên quan đến cuộc gặp Kim - Moon.

Ảnh: CNN.

• 2018-04-27 15:02

Người dân Hàn - Triều đoàn tụ, có còn chờ được ngày thống nhất? Hơn 60.000 gia đình Triều - Hàn đã đợi 65 năm để gặp lại nhau, nhưng có lẽ không nhiều nhân chứng lịch sử sẽ còn sống để tham dự ngày thống nhất.

• 2018-04-27 15:32
Trung Quốc: "Sự chân thành trọn vẹn có thể phá vỡ dù là kim loại hay đá tảng"

Ảnh: Kyodo/Getty.

Dù truyền thông Trung Quốc đưa tin mạnh mẽ về cuộc gặp, các quan chức nước này lại tỏ ra kiệm lời. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói: "Tất cả chúng ta đều đã xem cuộc gặp trên tivi. Chúng tôi tuyên dương lãnh đạo của Triều Tiên và Hàn Quốc với bước đi lịch sử này và đánh giá cao sự quyết đoán và can đảm mà họ thể hiện".

"Trải qua những khó khăn và mâu thuẫn, chúng ta vẫn là anh em. Mọi sự oán giận trong quá khứ đều qua đi sau khi chúng ta mỉm cười với nhau", Guardian dẫn lời bà Hoa phát biểu trong cuộc họp báo.

Hãng tin Tân Hoa trái lại có bài xã luận với ngôn từ hoa mỹ. "Khung cảnh lịch sử mang đến bình minh của hòa bình. Các bên liên quan sẽ cần thể hiện sự tử tế, chân thành, kiên nhẫn và thận trọng. Sự chân thành trọn vẹn có thể phá vỡ dù là kim loại hay đá tảng", bài viết có đoạn.

"Miễn là chúng ta nỗ lực, vấn đề sẽ được giải quyết. Nếu chúng ta tiếp tục đối thoại, băng giá sẽ tan. Những ngày xuân hoa nở sẽ đến".

• 2018-04-27 15:33
Moon, Kim tản bộ, trò chuyện riêng

Sau nghi lễ trồng cây, hai nhà lãnh đạo cùng nhau đi dạo trong khu phi quân sự. Họ đi đến một cây cầu cho người đi bộ, vừa được sơn màu xanh trùng với màu lá cờ thống nhất bán đảo Triều Tiên.

Họ đi ngang qua một tấm biển cũ, hoen gỉ, biểu thị giới tuyến quân sự chia cắt hai miền. Sau đó, họ cùng ngồi trên những chiếc ghế đã để sẵn trên cầu và trò chuyện trong khoảng nửa tiếng, theo CNN.

Nội dung trao đổi vẫn chưa rõ. Không quan chức nào của hai bên có mặt, chỉ có hai người trò chuyện, ngoài ra là một số các phóng viên ảnh và quay phim.

Ảnh: Reuters.

• 2018-04-27 15:43
Hội đàm buổi chiều bắt đầu

Sau khi đi dạo, hai nhà lãnh đạo đã quay lại Nhà Hòa bình để tiếp tục hội đàm. Ảnh chụp màn hình.

• 2018-04-27 15:55
Tù nhân Hàn Quốc được xem trực tiếp cuộc gặp

Bộ Tư pháp Hàn Quốc phát đi thông cáo cho hay chương trình tivi có biên tập trước thông thường dành cho các tù nhân sáng nay được thay thế bằng "chương trình trực tiếp đột xuất" về cuộc gặp Moon - Kim.

"Chúng tôi cho phép tất cả tù nhân tại các trại giam trên cả nước hòa cùng đất nước trong giờ khắc lịch sử khi hai miền Nam - Bắc hội ngộ", thông cáo viết.

Ảnh: AP.

• 2018-04-27 16:06
Tổng thống Hàn Quốc sẽ thăm Triều Tiên trong năm nay

Một số trọng điểm trong tuyên bố chung sắp được công bố:

- Hai miền sẽ hướng đến mục tiêu chấm dứt chiến tranh trong năm nay và thay hiệp ước đình chiến bằng hiệp ước hòa bình;

- Hai miền sẽ hướng đến việc phi hạt nhân hóa toàn diện;

- Tổng thống Moon Jae In sẽ đến thăm Bình Nhưỡng mùa thu năm nay.

Ảnh: Reuters.

• 2018-04-27 16:13
Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ ký hiệp ước hòa bình năm nay

Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ ký hiệp ước hòa bình để chính thức kết thúc cuộc chiến 1950-1953 trong năm nay, theo tuyên bố chung.

Tổng thống Moon Jae In cho biết hai bên sẽ chấm dứt mọi hình thức đối đầu. Vùng phi quân sự sẽ sớm được chuyển thành vùng hòa bình. Ông Moon tuyên bố sẽ thăm Bình Nhưỡng mùa thu tới.

"Hai miền Nam - Bắc cần song hành với nhau, bởi chúng ta có chung dòng máu và là anh em", nhà lãnh đạo Kim Jong Un phát biểu.

Văn kiện, có tên chính thức là "Tuyên bố Bàn Môn Điếm về Hòa bình, Thịnh vượng và Thống nhất trên bán đảo Triều Tiên", được công bố sau một ngày hội đàm và 30 phút trò chuyện riêng giữa ông Kim Jong Un và ông Moon Jae In.

"Hai nhà lãnh đạo trịnh trọng tuyên bố... sẽ không còn chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên và một kỷ nguyên mới của hò bình đã bắt đầu", tuyên bố nêu.

Về mặt kỹ thuật, hai nước vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì Chiến tranh Triều Tiên kết thúc cách đây 65 năm bằng một lệnh ngừng bắn, không phải hiệp ước hòa bình.

• 2018-04-27 16:29
Kim Jong Un: "Chúng tôi đã chờ đợi giây phút này từ lâu"

Đứng bên cạnh Tổng thống Moon tại Nhà Hòa bình, ông Kim phát biểu trước truyền thông quốc tế, tuyên bố hai miền Triều Tiên là một dân tộc cần cùng nhau nỗ lực để đi đến thống nhất.

"Chúng tôi không phải là một dân tộc đối đầu với nhau... Chúng tôi nên sống trong đoàn kết", ông nói.

"Chúng tôi đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Tất cả chúng tôi".

"Con đường tôi đã đi hôm nay, tôi thực lòng hy vọng mọi công dân Triều Tiên, Hàn Quốc có thể đi lại. Chúng tôi sẽ có thể tận hưởng hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên mà không cần phải lo sợ chiến tranh", ông Kim Jong Un nói thêm.

• 2018-04-27 16:36
Đệ nhất phu nhân hai nước tới dự tiệc sau hội nghị

Bà Ri Sol Ju, phu nhân ông Kim Jong Un, và bà Kim Jung Sook, phu nhân ông Moon Jae In, có mặt tại Nhà Hòa Bình. Họ sẽ cùng tham dự tiệc tối do phía Hàn Quốc chủ trì. Ảnh: Reuters

• 2018-04-27 16:46
Chuyên gia: Cần tiếp tục theo dõi

Bình luận với Zing.vn, tiến sĩ Trương Bảo Huy, giáo sư về khoa học chính trị, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương thuộc Đại học Lĩnh Nam ở Hong Kong, tỏ ra thận trọng trước việc hai miền Triều Tiên tuyên bố sẽ hướng đến phi hạt nhân hóa toàn diện.

"Đây là kết quả được mong chờ nhất của cuộc gặp. Tuy nhiên, việc Triều Tiên sẽ thực hiện điều này không và bằng cách nào là vấn đề quan trọng cần tiếp tục theo dõi. Cuộc gặp Trump - Kim sẽ cho chúng ta biết rõ hơn", ông trả lời qua email.

Tiến sĩ Trương cũng cho rằng những động thái biểu tượng như hai nhà lãnh đạo băng qua biên giới, đặt chân lên lãnh thổ nhau, cùng trồng cây "nghi thức", cho thấy cả hai thực sự muốn cải thiện mối quan hệ.

Nhà phân tích John Smith của Reuters cho rằng câu chữ liên quan tới vấn đề hạt nhân được sử dụng tương tự với các tuyên bố trước đây, đồng thời ông Kim Jong Un không đề cập trực tiếp tới giải giáp hạt nhân. Chuyên gia này tin rằng khả năng phi hạt nhân hóa thực sự chỉ có thể sáng tỏ khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

• 2018-04-27 17:06
Trung Quốc hoan nghênh bước đi lịch sử của lãnh đạo liên Triều

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tán dương lãnh đạo Hàn - Triều và cho biết hội nghị thượng đỉnh đã đánh dấu bước ngoặt hướng tới sự ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Ảnh: AFP.

• 2018-04-27 17:12
Bức ảnh của ngày

Nhà báo James Pearson, trưởng đại diện Reuters tại Hà Nội, chỉ ra sự giống nhau bất ngờ trong cả ba cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều. Từ trên xuống: Kim Jong Un và Moon Jae In, Kim Jong Il và Roh Moo Hyun, Kim Jong Il và Kim Dae Jung.

• 2018-04-27 17:37
Kim Jong Un không đề cập việc phi hạt nhân hóa trong phát biểu

Ông Kim Jong Un không đề cập đến vấn đề hạt nhân hóa khi phát biểu trước báo giới sau khi ký tuyên bố chung (ảnh). Tuy nhiên văn kiện này nêu rằng hai miền Triều Tiên đã "xác nhận mục tiêu chung là hiện thực hóa một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân, thông qua việc phi hạt nhân hóa toàn diện".

"Hàn Quốc và Triều Tiên cùng chia sẻ quan điểm rằng các biện pháp đầu tiên được Triều Tiên đưa ra rất có ý nghĩa và quan trọng cho quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, và đồng ý thực hiện vai trò và trách nhiệm cao cả của mỗi bên trong quá trình này. Hàn Quốc và Triều Tiên đồng ý tích cực tìm kiếm sự ủng hộ và hợp tác của cộng đồng quốc tế cho quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên", tuyên bố nêu.

Tuyên bố không đưa ra biện pháp cụ thể nào để thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa toàn diện. Do đó, một số chuyên gia cho rằng việc này sẽ được nhường lại cho cuộc gặp sắp tới giữa ông Kim và ông Trump.

Khi được hỏi về việc ông Kim không đề cập đến vấn đề, một người phát ngôn của chính quyền Moon nói "tuyên bố chung là văn kiện có tính ràng buộc pháp lý còn phát biểu của ông ấy (Kim) thì không", theo CNN.

Ảnh: Reuters.

• 2018-04-27 18:08
Mỹ thận trọng, Nhật thúc giục 'hành động cụ thể'

Trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra tích cực nhưng vẫn thận trọng về kết quả cuộc gặp Kim - Moon.

"Sau một năm nguy hiểm với đầy rẫy các vụ thử tên lửa và hạt nhân, một cuộc gặp lịch sử giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đang được tổ chức. Những điều tốt đẹp đang diễn ra nhưng phải chờ xem mới biết được", ông nói.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hoan nghênh cuộc gặp và trao đổi "thật tâm" của lãnh đạo Hàn, Triều, nhưng thúc giục Bình Nhưỡng có "hành động cụ thể" trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và các các vấn đề khác.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ca ngợi cuộc gặp là "tin rất tích cực", nói việc đối thoại về bán đảo Triều Tiên đang cho thấy nhiều hứa hẹn.

Ảnh: AFP.

• 2018-04-27 18:10
Tuyên bố chung và cái nắm tay lịch sử

Lãnh đạo Triều Tiên - Hàn Quốc tay trong tay ra tuyên bố chung Tổng thống Moon Jae In và nhà lãnh đạo Kim Jong Un trao cho nhau cái ôm đoàn kết trong buổi chiều lịch sử khi tuyên bố sẽ chấm dứt chiến tranh, tái lập hòa bình trong năm 2018.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/han-trieu-dong-y-cham-dut-chien-tranh-trong-nam-nay-post837751.html