Hàn - Triều đều vi phạm thỏa thuận khi nổ súng tại DMZ

Một đội điều tra đa quốc gia của Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc (UNC) ngày 26-5 kết luận, cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều vi phạm thỏa thuận đình chiến liên quan vụ binh sĩ hai bên nổ súng tại khu phi quân sự (DMZ) hôm 3-5.

Một đội điều tra đa quốc gia của Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc (UNC) ngày 26-5 kết luận, cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều vi phạm thỏa thuận đình chiến liên quan vụ binh sĩ hai bên nổ súng tại khu phi quân sự (DMZ) hôm 3-5.

UNC - chịu trách nhiệm giám sát các vấn đề tại DMZ ở biên giới liên Triều - cho biết, binh sĩ Triều Tiên tại một chốt gác đã vi phạm thỏa thuận đình chiến khi nổ 4 phát đạn 14,5mm về phía một trụ gác của UNC nằm ở phía nam của giới tuyến quân sự. Sau vụ việc, các sĩ quan Hàn Quốc và Mỹ cho biết, vụ nổ súng chỉ là tai nạn. Tuy nhiên, UNC tuyên bố “cuộc điều tra không thể xác định rõ ràng liệu cả 4 phát súng là cố ý hay vô tình”. Theo UNC, các sĩ quan Hàn Quốc đã thông báo nhận được câu hỏi từ đội điều tra, nhưng chưa cung cấp câu trả lời chính thức. Phía Triều Tiên vẫn chưa bình luận công khai về vụ việc. Cũng theo UNC, binh sĩ Hàn Quốc cũng vi phạm thỏa thuận đình chiến khi bắn 2 loạt đạn về phía Triều Tiên 30 phút sau đó. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố lấy làm tiếc vì kết luận của UNC, cho rằng, cuộc điều tra đã bỏ qua phần lớn vai trò của Triều Tiên.

T.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_225428_han-trieu-deu-vi-pham-thoa-thuan-khi-no-sung-tai-dmz.aspx