Hàn-Triều bất ngờ thống nhất chốt lịch đàm phán vào 29/3

Hàn Quốc và Triều Tiên sáng ngày 24/3 đã thông báo về kế hoạch cho cuộc đối thoại cấp cao giữ hai nước vào ngày 29/3 tới.

“Triều Tiên vừa đồng ý tổ chức đối thoại cấp cao với Hàn Quốc vào ngày 29/3 tại làng đình chiến Panmunjom nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo vào tháng Tư”, đại diện phía Hàn Quốc cho biết ngày 24/3.

Một đoàn gồm ba quan chức do ông Ri Son Gwon - Chủ tịch Ủy ban thống nhất hòa bình Triều Tiên dẫn đầu đã thông báo với Hàn Quốc về cuộc đối thoại cấp cao sáng sớm ngày 24/3. Ảnh: Reuters

Reuters dẫn thông tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, đoàn đại biểu gồm ba quan chức do ông Ri Son Gwon - Chủ tịch Ủy ban thống nhất hòa bình Triều Tiên dẫn đầu đã thông báo với Hàn Quốc sáng sớm ngày 24/3.

“Sáng ngày 24/3, Triều Tiên đã gửi thông điệp về kênh đối thoại tại làng Panmunjom và nhất trí đề nghị tổ chức đối thoại cấp cao liên Triều”, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết.

Theo Reuters, đối thoại cấp cao liên Triều sẽ chuẩn bị cho kế hoạch cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối tháng Năm.

Trong tuần, Tổng thống Trump đã bổ nhiệm ông John Bolton - cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc nổi tiếng với quan điểm cứng rắn trong vấn đề Triều Tiên thay thế ông McMaster cho vị trí Cố vấn an ninh quốc gia.

Trước đó, ông Trump cũng đã sa thải Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson vào ngày 13/3. Các chuyên gia nhận định, điều này dẫn đến nhiều lo ngại về khả năng cho hội nghị thượng đỉnh cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể diễn ra vào cuối tháng 5.

Reuters cho biết, Tổng thống Moon Jae-in cũng có kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào cuối tháng Tư./.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/hantrieu-bat-ngo-thong-nhat-chot-lich-dam-phan-vao-293-284951.html