'Hắn ta quay lén tôi nhưng không bị trừng phạt vì dưới 18 tuổi'

Hiện nay, nhiều thiếu niên đang lợi dụng smartphone và camera ẩn tân tiến để đặt camera ẩn trong trường học và nơi công cộng.

Gần đây, vụ việc 2 nam sinh trường THPT Giồng Ông Tố (quận 2, TP.HCM) đặt máy quay lén trong nhà vệ sinh nữ trở thành tâm điểm dư luận.

Sáng 12/12, trường THPT Giồng Ông Tố xác nhận mức kỷ luật đối với các học sinh trên là tạm dừng học tập 2 tuần, đồng thời xếp loại hạnh kiểm yếu kỳ I năm học 2020-2021.

Ngoài ra, phía nhà trường cho biết đã kiểm tra cơ sở vật chất nhà vệ sinh và cử giáo viên theo sát, hỗ trợ tâm lý để các nữ sinh yên tâm học tập.

Vụ việc trên cho thấy vấn nạn quấy rối tình dục đang có xu hướng gia tăng. Giờ đây, thủ phạm không chỉ là những người trưởng thành mà còn là những thanh thiếu niên lứa tuổi dậy thì.

 Nhiều vụ quay lén được thực hiện bởi trẻ vị thành niên. Ảnh: The Straits Times.

Nhiều vụ quay lén được thực hiện bởi trẻ vị thành niên. Ảnh: The Straits Times.

Khi thủ phạm là trẻ vị thành niên

Trong thời đại công nghệ phát triển, ngày càng nhiều thiếu niên lợi dụng sự tân tiến của smartphone và camera ẩn để phục vụ hành vi quấy rối tình dục.

Năm 2019, John A. Zeringue III - một nam sinh 18 tuổi tại trường trung học Slidell (bang Louisiana, Mỹ) - bị bắt vì quay lén dưới váy giáo viên và đăng tải lên mạng xã hội.

Trả lời tờ New Orleans Advocate, cảnh sát cho biết nạn nhân “chỉ biết chuyện khi được thông báo về đoạn clip trên Internet”. Hành vi quấy rối tình dục của Zeringue III khiến chàng trai trẻ bị buộc thôi học.

Thủ phạm hầu hết là nam giới, mượn lý do “tuổi trẻ tò mò” để nhắm tới nạn nhân là phái nữ. Ảnh: ST File.

Năm 2018, một nam sinh 14 tuổi tại Singapore bị phát hiện lén lút quay chụp nhiều phụ nữ và chia sẻ với 10 nam sinh khác qua ứng dụng WhatsApp.

Thủ phạm thường xuyên lựa chọn những nơi công cộng, đông người qua lại như xe bus, quán ăn, trường học để thực hiện hành vi.

Trong số các nạn nhân, có một người là bạn học cùng trường với nam sinh này. Tháng 10/2018, thủ phạm thừa nhận việc quay lén sau khi giáo viên nhận được thông tin trình báo về vụ việc.

Hai năm sau, khi tròn 16 tuổi, thiếu niên này chính thức bị kết án vì tội “hạ nhục phụ nữ”. Hình phạt dành cho cậu là 80 giờ phục vụ cộng đồng và cấm sử dụng thiết bị có camera nếu chưa được phép của sĩ quan quản chế.

Trong năm 2018, một nam sinh cấp 2 tại Singapore khác cũng bị khởi tố về hành vi quay lén. Theo Channel News Asia, thủ phạm từng chụp ảnh dưới váy bạn học nữ khi đi thang bộ, đặt camera ẩn trong phòng thay đồ và nơi công cộng để ghi hình nhiều phụ nữ.

Tháng 10 năm nay, thanh niên này nhận mức án 60 giờ phục vụ cộng đồng, 18 tháng quản chế, cấm sử dụng điện thoại chứa camera và phải tham gia lớp giáo dục tâm lý. Ngoài ra, gia đình cậu phải nộp hơn 3.700 USD đảm bảo con trai không tái phạm hành vi quấy rối.

Ám ảnh vì bị quay lén

Tại Birmingham (Anh), nữ sinh trung học Morgan (17 tuổi) từng bị một bạn học chụp lén dưới váy vào năm 2018. Cho đến nay, nạn nhân vẫn bị ảnh hưởng tâm lý sau vụ việc. Cô gái không còn cảm thấy được an toàn.

“Tôi cảm thấy thật tồi tệ khi tỏ ra nghi ngờ mọi người nhưng tôi không thể ngừng làm vậy. Khi đến trường, tôi né tránh bạn bè và đi thẳng vào lớp học. Điều đó không giống tôi trước đó chút nào”, cô bộc bạch.

Dù đã sang tuổi 28, Hanna Seidel, nữ sinh ngành điện ảnh ở Đức, vẫn ám ảnh về lần bị một gã đàn ông chụp lén dưới váy năm cô mới 13 tuổi và lần khác năm 16 tuổi tại một lễ hội âm nhạc. Trong nhiều năm, cô không dám diện váy vì cảm thấy không được an toàn.

“Thủ phạm đổ tội rằng lỗi do tôi mặc váy, không phải tại hắn. Điều đó thật vô lý nhưng nó gây chấn thương kép cho tôi. Không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi liệu gã đó đã làm gì với những bức ảnh hoặc có bao nhiêu người nhìn thấy chúng. Ngoài ra, vì dưới 18 tuổi, nên thủ phạm không hề bị trừng phạt”, cô kể lại.

Các nạn nhân bị quay lén luôn sống trong cảm giác lo sợ, thiếu an toàn. Ảnh: EyeEm.

Anisha Joseph, người đứng đầu Trung tâm Chăm sóc Nạn nhân bị tấn công tình dục tại Hiệp hội Phụ nữ Hành động và Nghiên cứu (AWARE), cho biết nhiều người có quan niệm sai lầm rằng lạm dụng phi thể chất, cụ thể là quay lén, không gây hại hay tổn thương như lạm dụng thể chất.

Trên thực tế, nạn nhân của hành vi lạm dụng phi thể chất bị ảnh hưởng về mặt tinh thần. Các tác động tâm lý này có thể kéo dài và phát triển theo từng giai đoạn, từ sợ hãi mọi người, rơi vào trầm cảm và lo lắng, đến nỗi ám ảnh, bị tê liệt và rơi vào trạng thái từ chối tất cả.

“Sẽ chẳng người nào hiểu được cảm giác khi biết ai đó luồn tay giữa hai chân và chụp ảnh quần lót của bạn. Nó lấy đi quyền tự chủ và tạo ra cảm giác bất lực cho bạn”, Gina Martin (27 tuổi), một nhà văn người Anh từng bị 2 gã chụp lén dưới váy ở một lễ hội năm 2017, chia sẻ.

Cô nói thêm: “Quay chụp lén bộ phận nhạy cảm là một hình thức quấy rối tình dục kín đáo thường bị người ngoài cuộc phát hiện và tố giác nhiều hơn là nạn nhân tự lên tiếng. Mà thậm chí, nhiều người còn không biết họ bị quay, chụp lén”.

Hình thức kỷ luật

Mặc dù tình trạng lạm dụng tình dục phi thể chất gia tăng, số quốc gia có bộ luật bảo vệ quyền riêng tư cá nhân cho công dân, đặc biệt ở nơi công cộng, chỉ đếm trên đầu ngón tay, bao gồm Australia, New Zealand, Đức, Ấn Độ, Singapore và Vương quốc Anh.

Các mức phạt ở từng nước là khác nhau, hầu hết áp dụng cho thanh niên đã trưởng thành. Đối với người chưa đủ tuổi vị thành niên, các mức phạt được đề xuất gồm quản chế, lao động công ích, bố mẹ hoặc người giám hộ nộp tiền bảo lãnh hoặc bị đưa vào trại giáo dưỡng.

Tại Mỹ, quay chụp lén bộ phận nhạy cảm vẫn hợp pháp ở nhiều tiểu bang, trừ Illinois, Texas, New Jersey và Massachusetts. Ở Nhật Bản, luật cũng chỉ áp dụng ở một vài tỉnh thành.

Tuy nhiên, thay đổi luật pháp chỉ là một phần, nhất là khi ngày càng nhiều vụ việc quấy rối, tấn công tình dục được thực hiện bởi thiếu niên dưới 18 tuổi.

Ngày càng nhiều vụ việc quấy rối, tấn công tình dục được thực hiện bởi thiếu niên dưới 18 tuổi, đòi hỏi hình thức kỷ luật phù hợp. Ảnh: Yahoo.

Trung tâm quốc gia về nạn Lạm dụng tình dục Mỹ (NCOSE) ước tính khoảng 1/3 số thủ phạm là trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên. Trong đó, các chuyên gia phát hiện ra rằng thiếu niên trong độ tuổi từ 12-14, tương đương với giai đoạn dậy thì, là nhiều hơn cả.

Chỉ cần có nhận thức lệch lạc, chúng có thể gây hại cho những trẻ em ít tuổi hơn hoặc nhỏ con hơn. Điều đó cho thấy vấn đề trẻ em bị xâm hại tình dục bởi chính trẻ em là một thực trạng khó khăn cần phải giải quyết.

Bên cạnh hình phạt do luật pháp quy định, phụ huynh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc theo dõi và tác động đến hành vi của con cái. Một giáo viên THCS 29 tuổi ở Singapore cho biết hiện không thiếu khóa giáo dục giới tính trực tuyến, nhưng các ông bố bà mẹ chưa chủ động tiếp cận và giáo dục con trẻ về những vấn đề này.

Hầu hết nam thanh niên thực hiện hành vi quay lén vì nhận thức sai lệch về giáo dục giới tính. Ảnh: Mediacorp.

Ngoài ra, hầu hết nam học sinh không nhìn nhận các tiết học về giới tính trên trường một cách nghiêm túc.

Ruchika Saluja (38 tuổi), trợ lý phó chủ tịch tại SembCorp Industries, cho biết cô lưu tâm hơn về việc chụp ảnh các con mà không có sự đồng ý của chúng. Bà mẹ 2 con hy vọng hành động này sẽ giúp cô dạy lũ trẻ rằng không được chụp ảnh bạn bè hay bất kỳ ai khi không được họ cho phép.

Bên cạnh đó, Anisha đến từ tổ chức AWARE nhấn mạnh rằng xã hội nên ngừng đổ lỗi cho nạn nhân, thay vào đó tập trung chỉ trích hành vi đồi bại của thủ phạm.

“Giải pháp cho mọi hình thức lạm dụng, bạo lực nữ giới không thể là hạn chế hoặc cấm các hoạt động của phụ nữ ở nơi công cộng, công ty hay trên Internet”, cô nói.

Hồng Chang - Trang Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/han-ta-quay-len-toi-nhung-khong-bi-trung-phat-vi-duoi-18-tuoi-post1163078.html