Hàn Quốc yêu cầu Interpol truy nã người liên quan vụ 'tìm xác tàu vàng 200 tấn'

Cảnh sát Seoul đã yêu cầu Tổ chức cảnh sát quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã người sáng lập công ty có trụ sở tại Singapore liên quan đến vụ tìm thấy xác tàu được cho là chở khoảng 200 tấn vàng.

Lãnh đạo Shinil Group (Hàn Quốc) trong một cuộc họp báo - Ảnh: ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE KOREA TIMES

Công ty Shinil (tên tiếng Anh là Shinil Group), trụ sở tại Seoul, hồi tháng trước loan tin đã tìm thấy xác tàu chiến Nga, Dmitri Donskoi, bên ngoài bờ biển phía đông của Hàn Quốc. Hãng còn gây chấn động với tuyên bố con tàu được cho là chở theo số vàng trị giá khoảng 130 tỉ USD.

Tuy nhiên, kể từ đó Shinil Group đối mặt với nhiều nghi vấn cho rằng hãng cố tình tung tin để tăng giá cổ phiếu, hoặc dụ dỗ các nhà đầu tư mua tiền ảo mà một công ty Singapore cũng tên Shinil Group vừa phát hành dạo gần đây.

Giới quản lý luật lệ về tài chính đã công bố mở cuộc điều tra đối với công ty Hàn Quốc, trong khi phía cảnh sát cũng tiến hành điều tra hình sự đối với công ty này hồi tuần trước.

Giới chức điều tra cho hay nhà sáng lập Shinil Group ở Singapore, họ Ryu, cũng bị truy nã vì có dính líu đến một vụ lừa đảo từ năm 2014.

Hàn Quốc đã yêu cầu Interpol phát lệnh truy nã đỏ đối với bị can Ryu, mở ra khả năng có thể dẫn độ ông này.

Trong khi đó, Choi Yong-seok, tổng giám đốc điều hành Shinil Group (Hàn Quốc), lên tiếng xin lỗi vì bị điều tra, cũng như thừa nhận thông tin 200 tấn vàng có thể không chính xác. Tuy nhiên, ông khẳng định Shinil Group tại Hàn Quốc không có liên quan gì đến Shinil Group ở Singapore, dù hai nhà sáng lập là anh em một nhà.

[VIDEO] Tìm thấy xác tàu chiến Nga nghi chở 200 tấn vàng

Thụy Miên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/han-quoc-yeu-cau-interpol-truy-na-nguoi-lien-quan-vu-tim-xac-tau-vang-200-tan-989417.html