Hàn Quốc: Yêu cầu HS ở thủ đô quay lại học trực tuyến hoàn toàn

Bộ GD Hàn Quốc đang yêu cầu cho tất cả HS ở khu vực thủ đô phải quay lại học trực tuyến toàn phần trong bối cảnh một làn sóng lây nhiễm Covid-19 đang trỗi dậy.

Bộ trưởng GD Yoo Eun-hae

Bộ trưởng GD Yoo Eun-hae

Khi số ca mắc Covid-19 mới ở Soeul và khu vực lân cận tăng mạnh, hôm nay (25/8), Bộ trưởng GD Yoo Eun-hae cho biết tất cả HS trong khu vực sẽ phải ở nhà học trực tuyến, bắt đầu từ ngày mai. “Tất cả trường học, bao gồm trường mầm non, tiểu học, THCS và trường cho người khuyết tật ở Seoul, tỉ Gyeonggi-do và Incheon sẽ quay lại học từ xa từ 26/8 đến 11/9” – bà nói.

Thông báo này được đưa ra sau một loạt các ổ dịch có liên quan tới nhà thờ Sarang Jeil và một cuộc biểu tình chống chính phủ ở Seoul. Trong hơn 2 tuần qua, 150 HS và 43 GV dương tính với Covid-19.

Tuy nhiên, chính sách khẩn cấp trên không áp dụng với HS PTTH vì các em sắp thi ĐH vào tháng 12. Khi chỉ còn 100 ngày nữa là đến kỳ thi quan trọng nên HS, phụ huynh và GV rất lo lắng.

“Tôi đang suy nghĩ có nên cho các con đi học thêm hay không vì lo ngại việc học tập của các con bị giảm sút khi không tới trường học” - một phụ huynh cho biết.

Do nhiều trường tư nhân đóng cửa trường học, HS đang gặp nhiều khó khăn trong học tập. Bộ GD cho biết họ sẽ hỗ trợ HS và phụ huynh và cố gắng giảm thiểu mọi sự bất tiện.

Hàn Quốc có 17.945 ca mắc Covid-19, gồm 280 ca mắc mới hôm nay.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc-bon-phuong/han-quoc-yeu-cau-hs-o-thu-do-quay-lai-hoc-truc-tuyen-hoan-toan-IcFiSYHMR.html