Hàn Quốc xốc lại đội ngũ an ninh sau bước lùi với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa xốc lại đội ngũ phụ trách an ninh quốc gia và bổ nhiệm những người dày dạn kinh nghiệm phụ trách quan hệ với Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng có hàng loạt bước đi khiến quan hệ hai miền trở nên căng thẳng.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Reuters)

Ông Moon bổ nhiệm ông Park Jie-won là giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia, văn phòng tổng thống Hàn Quốc hôm nay thông báo. Ông Park là người giúp kết nối để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đầu tiên cách đây 20 năm, khi ông còn là chánh văn phòng của Tổng thống Kim Dae-Jung. Năm ngoái, ông Park gặp cô Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Trước khi Triều Tiên cho nổ tung tòa nhà văn phòng liên lạc giữa hai miền mà Hàn Quốc đã chi 21 triệu USD để xây dựng, cô Kim nói rằng đây là lúc cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc, đổ lỗi cho ông Moon không giữ lời hứa đưa ra trong 3 cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim Jong Un.

Hành động cho nổ tung văn phòng liên lạc mà Hàn Quốc gọi là “liều lĩnh” có vẻ nằm trong tính toán của Triều Tiên nhằm ép lãnh đạo Hàn Quốc thôi ủng hộ Mỹ trừng phạt Triều Tiên.

Tháng trước, ông Park nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn Bloomberg rằng Triều Tiên sợ sức mạnh quân sự vượt trội của Mỹ, nên không dám châm ngòi một cuộc chiến toàn diện trên bán đảo Triều Tiên.

Ông nói rằng việc khôi phục quan hệ liên Triều là một nhiệm vụ chủ chốt và cô Kim đóng vai trò trung tâm trong bảo đảm tính liên tục của chế độ ở Bình Nhưỡng.

“Khác với ông và cha, ông Kim Jong Un không có đủ thời gian để củng cố cơ sở chính trị trước khi lên lãnh đạo”, ông Park nói. Ông cho rằng có một nhu cầu cấp thiết trong chế độ Triều Tiên phải đưa cô Kim Yo Jong trở thành “tư lệnh thứ hai” phòng trường hợp khẩn cấp nếu con của ông Kim Jong Un “quá non trẻ để đảm đương”, ông đánh giá.

Tổng thống Hàn Quốc cũng bổ nhiệm ông Lee In-young, một nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền, trở thành bộ trưởng thống nhất mới, sau khi quan chức cũ từ chức vì chuyện Triều Tiên phá hủy văn phòng liên lạc.

Đặc phái viên của Mỹ phụ trách Triều Tiên dự kiến sẽ thăm Hàn Quốc trong tuần tới, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy nối lại đối thoại với Triều Tiên trước thềm bầu cử Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun, người từng phụ trách các cuộc đàm phán cấp làm việc với Triều Tiên, sẽ là một trong những quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ sang Hàn Quốc vào ngày 7/7, Reuters dẫn nguồn tin từ chính phủ Mỹ tiết lộ.

Ông Moon từng nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kim Jong Un nên gặp lại nhau trước bầu cử Mỹ. Ngày 2/7, Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết Seoul đang thúc đẩy việc nối lại đàm phán Mỹ-Triều.

Bình Giang

theo Bloomberg, Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/han-quoc-xoc-lai-doi-ngu-an-ninh-sau-buoc-lui-voi-trieu-tien-1682626.tpo