Hàn Quốc xin lỗi vì binh sĩ phóng nhầm tên lửa về phía Triều Tiên

Không quân Hàn Quốc thay mặt binh sĩ nước này gửi lời xin lỗi vì đã phóng nhầm một tên lửa phòng không về phía Triều Tiên.

Trong thông cáo phát đi hôm 21-3, Không quân Hàn Quốc nói rằng hai binh sĩ nước này đã mắc sai sót khi bảo dưỡng hệ thống phòng không Cheongung, dẫn tới vụ phóng nhầm tên lửa tại căn cứ Chuncheon, theo Yonhap.

Tên lửa Cheongung của Hàn Quốc khai hỏa.

Tên lửa Cheongung của Hàn Quốc khai hỏa.

Nhóm điều tra của không quân Hàn Quốc kết luận hai kỹ thuật viên đã không tháo cáp tín hiệu phóng nối hệ thống điều khiển tới bệ phóng tên lửa khi bảo dưỡng. Hậu quả là khi họ phát tín hiệu phóng giả định để kiểm tra, bệ phóng lại nhận được tín hiệu phóng thật và khai hỏa.

“Họ đã thừa nhận lỗi của mình và sẽ bị kỷ luật. Chúng tôi cũng xin lỗi vì gây lo lắng cho các cư dân và sẽ làm mọi điều để tránh lặp lại sự cố này", Không quân Hàn Quốc nhấn mạnh.

Trước đó, hôm 18-3, một quả tên lửa trị giá 1,3 triệu USD từ hệ thống Cheongung được phát hiện lao thẳng về phía biên giới liên Triều. Seoul nói rằng vụ bắn trên xảy ra do lỗi kĩ thuật khi bảo dưỡng.

Quả đạn sau đó tự kích nổ trên trời và may mắn không gây nguy hiểm cho vật thể bay trên bầu trời. “Không có thiệt hại nào về cả người lẫn tài sản”, thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khi đó thông báo.

Hệ thống phòng không Cheongung được Hàn Quốc tự sản xuất dựa trên công nghệ tiên tiến của Nga. Các nguồn tin nói rằng tên lửa trên Cheongung được áp dụng công nghệ đạn 9M96 từ hệ thống phòng không S-350 và S-400 đời mới.

Mỗi tổ hợp Cheongung mang theo 48 tên lửa và có thể bám bắt, tiêu diệt cùng lúc 6 mục tiêu ở khoảng cách 40km. Loại vũ khí phòng không này từng bắn trúng mục tiêu trong các cuộc thử nghiệm năm 2017.

Thái An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/han-quoc-xin-loi-vi-binh-si-phong-nham-ten-lua-ve-phia-trieu-tien-67002.html