Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Biden cam kết giải quyết vấn đề ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ giải quyết các vấn đề mà Mỹ quan tâm, bao gồm nhân quyền và các vấn đề khác ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng ông hy vọng sẽ có một trò chuyện thẳng thắn về các vấn đề nhân quyền và an ninh khi hai bên bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến vào lúc 19h45 ngày 15/11 (theo giờ Mỹ), tức sáng 16/11 (theo giờ Việt Nam), nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa 2 cường quốc.

“Có lẽ tôi nên bắt đầu một cách trang trọng hơn. Mặc dù tôi và ông chưa bao giờ có một cuộc gặp chính thức như thế này”, Tổng thống Biden nói khi hai nhà lãnh đạo bắt đầu một cuộc hội đàm sâu rộng về một loạt vấn đề, lần đầu tiên kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 1/2021.

Ông Biden nhấn mạnh cả Mỹ và Trung Quốc cần phải đảm bảo không rơi vào tình trạng xung đột công khai, trong đó có việc thúc đẩy “nhận thức chung”. Ông cam kết sẽ giải quyết các vấn đề mà Mỹ lo ngại, đặc biệt ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, ông rất vui khi được gặp nhà lãnh đạo Mỹ - người mà ông từng gọi là “bạn cũ”, đồng thời cho rằng hai bên cần tăng cường trao đổi và hợp tác để giải quyết các thách thức mà họ phải đối mặt.

Cuộc gặp thượng đỉnh do Tổng thống Joe Biden khởi xướng nhằm đặt ra các điều khoản cho cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trong tương lai. Nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ hối thúc Bắc Kinh tôn trọng các quy tắc quốc tế về vấn đề thương mại và an ninh. Cả hai bên đều hy vọng các cuộc gặp thượng đỉnh này sẽ khiến quan hệ hai nước bớt căng thẳng hơn./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thuong-dinh-my-trung-biden-cam-ket-giai-quyet-van-de-o-an-do-duong-thai-binh-duong-905291.vov