Lý Sơn có nguy cơ mất trắng vụ hành do bão số 5

Bão số 5 gây mưa to, kèm gió lớn đã làm thiệt hại khoảng 100 ha hành vụ Thu- Đông của nông dân huyện đảo Lý Sơn.

Sau hơn 20 ngày xuống giống, các diện tích hành trên huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phát triển khá tốt.

Mặc dù nhiều nông dân trên đảo đã giăng lưới làm rào chắn gió bảo vệ cây hành nhưng bão số 5 đổ bộ vào vùng biển Quảng Ngãi, mưa to kèm gió mạnh kéo dài đã làm phần lớn diện tích hành bị thừa nước, dập lá. Nguy cơ khi nắng lên hành sẽ thối thân, ngã rạp, vàng lá và chết dần.

Hành vụ Thu Đông là 1 trong 4 vụ sản xuất hành lớn trong năm của nông dân đảo Lý Sơn

Hành vụ Thu Đông là 1 trong 4 vụ sản xuất hành lớn trong năm của nông dân đảo Lý Sơn

Vụ hành này nông dân Lý Sơn gieo trồng gần 100% diện tích đất nông nghiệp, kinh phí đầu tư khoảng 100 tỷ đồng. Đây là một trong 4 vụ hành lớn nhất trong năm của nông dân trên huyện đảo nhằm chuẩn bị cho sản xuất vụ tỏi cuối năm.

Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, có khoảng 1/3 diện tích hành bị dập lá, nguy cơ mất trắng./.

CTV Hữu Danh/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/ly-son-co-nguy-co-mat-trang-vu-hanh-do-bao-so-5-890135.vov