Hàn Quốc và Triều Tiên hội đàm thượng đỉnh

Chiều 18/9, cuộc hội đàm lần thứ 3 trong năm nay giữa Tổng thống Hàn Quốc Mun Chae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã diễn ra tại trụ sở của Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Cuộc hội đàm này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, cũng như cải thiện quan hệ liên Triều.

Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, các nội dung chính của cuộc gặp thượng đỉnh lần này là cải thiện và phát triển quan hệ liên Triều, thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều nhằm phi hạt nhân hóa và giảm căng thẳng quân sự giữa hai miền Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Un cho biết hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lịch sử hồi tháng 6 vừa qua giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạo ra sự ổn định địa chính trị, và ông hy vọng có thêm nhiều tiến triển. Ông Kim Châng Un cũng ghi nhận việc ông Mun Chê In đã góp phần giúp hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra.

Trước đó, phát biểu sau khi đến Nhà khách quốc gia Paekhwawon , Tổng thống Moon Jae-in đã bày tỏ xúc động trước sự chào đón nồng nhiệt của người dân Bình Nhưỡng. Ông tin rằng hội nghị thượng đỉnh tại làng đình chiến Panmunjom vào tháng 5 vừa qua đã dẫn đến hội nghị mùa thu tại Bình Nhưỡng lần này và đây là thời điểm để hai bên thực sự đạt được tiến triển.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/han-quoc-va-trieu-tien-hoi-dam-thuong-dinh