Hàn Quốc và Thái Lan mạnh tay xử phạt hành vi đầu cơ khẩu trang

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, để đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, Chính phủ và Phủ Tổng thống Hàn Quốc nhất trí sẽ tìm mọi đối sách để đảm bảo nguồn cung khẩu trang trong nước, như hủy phần lớn đơn hàng xuất khẩu và huy động doanh nghiệp sản xuất khẩu trang vào cuối tuần.

Người dân xếp hàng chờ mua khẩu trang tại siêu thị ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân xếp hàng chờ mua khẩu trang tại siêu thị ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời báo giới, quan chức thuộc đảng Dân chủ đồng hành, ông Lee Nak-yon cho biết phương án trên đã được đưa ra sau cuộc họp về đối sách ứng phó với dịch bệnh tại Quốc hội Hàn Quốc trong ngày 4/3. Ông nêu rõ khẩu trang sẽ được đưa vào diện quản lý như dược phẩm nhằm ngăn chặn nạn đầu cơ, giúp hạn chế đối đa tình trạng người dân phải xếp hàng mua khẩu trang.

Liên quan tới công tác điều trị cho những bệnh nhân nhiễm COVID-19, chính phủ và chính quyền các địa phương phải phối hợp, nỗ lực bảo đảm giường bệnh cũng như cơ sở điều trị nhanh nhất có thể. Ông Lee Nak-yon nhấn mạnh hiện chưa phải là giai đoạn để có thể đưa ra đánh giá về công tác đối phó dịch bệnh của chính phủ. Quan chức này nhận định tuần này hoặc tuần sau sẽ là mốc cao điểm kết thúc thời gian ủ bệnh và lây lan trong cộng đồng tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa.

Cùng ngày, cảnh sát Hàn Quốc đã phát hiện 59 nhà phân phối tích trữ 4,49 triệu khẩu trang và khoảng 100.000 chai nước sát khuẩn tại các nhà kho ở tỉnh Incheon và Gyeonggi, quanh thủ đô Seoul.

Tại Hàn Quốc, các nhà sản xuất và phân phối bị cấm tích trữ số khẩu trang và nước sát khuẩn vượt quá 150% mức bán ra trung bình hàng tháng của năm ngoái trong hơn 5 ngày. Những đối tượng vi phạm sẽ đối mặt với việc bị phạt tù 1 - 2 năm hoặc mức phạt tiền tối đa là 50 triệu won (42.140 USD). Để tăng nguồn cung khẩu trang, thời gian qua, nhà chức trách Hàn Quốc đã đẩy mạnh việc ngăn chặn những hành vi tích trữ hàng hóa bất hợp pháp như vậy.

* Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Chính phủ Thái Lan đã quyết định nắm quyền kiểm soát việc sản xuất khẩu trang nhằm đối phó với tình trạng tích trữ và thiếu hụt mặt hàng thiết yếu để phòng chống dịch COVID-19 này.

Người dân thủ đô Bangkok ở Thái Lan đeo khẩu trang để tự bảo vệ mình trước dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN

Thư ký thường trực Bộ Thương mại Thái Lan Boonyarit Kalayanamit ngày 3/3 cho biết Cục Nội thương (DIT) sẽ kiểm soát 100% việc sản xuất 36 triệu khẩu trang mỗi tháng. DIT trước đây đã yêu cầu các nhà máy cung cấp 45% sản lượng cho trung tâm quản lý phân phối khẩu trang của cục và cho phép các nhà máy bán ra phần còn lại. Tuy nhiên, dường như một phần lớn lượng khẩu trang đang được bán trên mạng với giá cao, trong khi các cửa hàng lại không có để bán.

Bộ Thương mại Thái Lan khẳng định nhu cầu về khẩu trang đã tăng từ 30 triệu chiếc/tháng lên 40 - 50 triệu chiếc/tháng sau khi bùng phát dịch COVID-19. Truyền thông sở tại dẫn lời ông Boonyarit nêu rõ DIT sẽ ấn định hạn mức bán khẩu trang cho các cá nhân, những người bán trực tuyến và cửa hàng bán lẻ, trừ những cơ sở y tế.

Những hạn mức này sẽ được trình lên Ủy ban Giá hàng hóa và dịch vụ do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Jurin Laksanawisit để sớm thông qua. Những ai không khai báo lượng khẩu trang hiện có cho DIT sẽ phải đối mặt với mức án lên tới 7 năm tù giam và mức phạt tối đa 140.000 baht (4.461 USD) theo Luật Giá hàng hóa và dịch vụ.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thái Lan Jurin cho biết nước này đang tăng cường sản xuất khẩu trang nhằm đáp ứng nhu cầu hiện nay. Thái Lan hiện có 11 nhà máy sản xuất khẩu trang trên toàn quốc. Những nhà máy này đang tăng sản lượng từ 36 triệu chiếc/tháng lên 38 triệu chiếc/tháng. Khoảng 30% lượng khẩu trang sản xuất mỗi tháng sẽ được dành cho Bộ Y tế để phân bổ tới các bệnh viện, tuyến đầu của cuộc chiến chống sự lây lan của COVID-19.

Cùng với Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp Thái Lan đã ra lệnh cho các nhà máy sản xuất khẩu trang và nước rửa tay có cồn gia tăng công xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Bộ Công nghiệp Thái Lan cũng tăng cường giám sát để ngăn chặn khả năng các nhà máy tái chế khẩu trang cũ.

Trong ngày 3/3, Nội các Thái Lan đã thông qua lệnh cấm xuất khẩu khẩu trang nhằm đảm bảo có đủ nguồn cung ở trong nước. Lệnh cấm này không áp dụng đối với các loại khẩu trang chuyên dụng trong các nhà máy công nghiệp và những loại khẩu trang sản xuất theo đăng ký bản quyền thương mại.

Trong thời gian từ 7 - 21/2 vừa qua, Bộ Thương mại Thái Lan đã nhận được các đơn xin xuất khẩu tổng cộng 32 triệu khẩu trang, nhưng chưa duyệt cho bất cứ trường hợp nào. Nhằm đẩy mạnh sản xuất, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã ra lệnh cho Bộ Tài chính và Ủy ban Đầu tư nghiên cứu những ưu đãi mới dành cho các công ty sản xuất khẩu trang. Thái Lan đang thiếu hụt các màng lọc để sản xuất khẩu trang vì một số công ty ở Indonesia muốn tăng giá, trong khi nguồn nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn chưa được nối lại.

Mạnh Hùng - Ngọc Quang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/han-quoc-va-thai-lan-manh-tay-xu-phat-hanh-vi-dau-co-khau-trang-20200304161633584.htm