Hàn Quốc và Saudi Arabia giành vé vào chung kết, Uzbekistan thành cựu vương

Với chiến thắng trước đối thủ của mình ở trận bán kết tối hôm qua (22-1), Hàn Quốc và Saudi Arabia là 2 đội vào chơi trận chung kết giải U23 châu Á 2020 và cũng giành luôn 2 tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Trong khi đó, U23 Uzbekistan trở thành cựu vương và sẽ phải thi đấu với U23 Australia để giành tấm vé cuối cùng tham dự Thế vận hội.

U23 Hàn Quốc (đỏ) hoàn toàn áp đảo thế trận trước U23 Australia. Ảnh: AFC

U23 Hàn Quốc (đỏ) hoàn toàn áp đảo thế trận trước U23 Australia. Ảnh: AFC

Cặp bán kết giữa U23 Hàn Quốc và U23 Australia diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Các tuyển thủ trẻ xứ sở Kim Chi đã chủ nhập cuộc và liên tục có những tình huống gây sức ép về phía khung thành đối phương. Phút 15, Um Won-Sang có đường chuyền bóng cho Jeong Seung-Won dứt điểm ở ngay sát vòng cấm địa nhưng tiếc rằng bóng đi vọt xà ngang. Chỉ đúng 4 phút sau, Kang Yoon-Sung lên tham gia tấn công, tạo nên pha bóng chồng biên bên trái. Cú sút từ góc hẹp của số 3 bên phía Hàn Quốc đi thẳng vào vị trí của thủ thành Tom Glover.

Trước sức ép của đối phương nhưng phải đến phút 23, U23 Australia mới có tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương nhưng cú dứt điểm của Keanu Baccus không đủ lực để đi qua vạch vôi. Và sau đó 1 phút, U23 Hàn Quốc bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ngon ăn khi Oh Se-Hun dứt điểm khéo léo từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng vượt qua tầm với của thủ thành của U23 Australia nhưng cột dọc đã từ chối bàn thắng. Trong những phút còn lại của hiệp 1, U23 Hàn Quốc vẫn là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của U23 Australia hơn nhưng các chân sút của đội bóng xứ sở Kim Chi không tận dụng thành công những cơ hội tạo ra.

Ngay đầu hiệp 2, cả 2 đội đều có những phương án thay đổi nhân sự nhằm tạo ra sự khác biệt trong những tình huống tấn công. Tuy nhiên, U23 Hàn Quốc vẫn thể hiện khả năng kiểm soát bóng tốt hơn, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của U23 Australia. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, U23 Hàn Quốc có được bàn thắng khai thông thế bế tắc trận đấu ở phút 56. Ở tình huống này, Lee You-Hyeon tung ra cú dứt điểm từ bên phải trong vòng cấm địa, bóng đập cột dọc trái bật ra, Kim Dae-Won đã băng vào đệm bóng cận thành để giúp U23 Hàn Quốc mở tỉ số.

Hưng phấn sau khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước, U23 Hàn Quốc vẫn là những người kiểm soát thế trận tốt hơn, điều này khiến U23 Australia chỉ tạo ra được tình huống nguy hiểm nhất ở phút 67 khi Reno Piscopo dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng không vượt qua được hàng thủ của U23 Hàn Quốc. Trong khi đó, phút 76 đội tuyển U23 Hàn Quốc có bàn thắng nhân đôi cách biệt khi Lee Dong-Kyeong nhận bóng ở đầu vòng cấm địa đánh lừa được hậu vệ U23 Australia trước khi tung ra cú dứt điểm đưa bóng đập mép trong cột dọc phải đi vào lưới. Đến phút 85, Kim Dae-Won xử lý kỹ thuật ở bên trái trước khi dứt điểm bất ngờ vào góc gần, thủ thành U23 Australia đã đổ người đẩy bóng ra biên.

Dù thi đấu nỗ lực trong những phút còn lại của trận đấu nhưng cả 2 đội đều không ghi được thêm bàn thắng và 2-0 là kết quả chung cuộc. Với chiến thắng này, U23 Hàn Quốc giành vé vào chung kết gặp U23 Saudi Arabia đội đã giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trong cuộc đối đầu với đương kim vô địch U23 Uzbekistan.

Ở cặp bán kết diễn ra trước đó, U23 Uzbekistan và U23 Saudi Arabia thi đấu giằng co và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau trong suốt trận đấu. Những tưởng 2 đội sẽ phải bước vào thi đấu hiệp phụ để phân định tấm vé vào chơi trận chung kết thì bất ngờ xảy ra ở phút 87 khi U23 Saudi Arabia có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0. Từ pha phá bóng không dứt khoát của cầu thủ U23 Uzbekistan, Nasser Al-Omran đã thực hiện pha dứt điểm từ xa. Bóng đập người một cầu thủ U23 Saudi Arabia đổi hướng, khiến thủ thành U23 Uzbekistan “bó tay”.

U23 Saudi Arabia (xanh lá) biến U23 Uzbekistan trở thành cựu vương ở giải U23 châu Á 2020. Ảnh: AFC

Không còn gì để mất, U23 Uzbekistan đẩy cao đội hình trong những phút còn lại của trận đấu nhưng không thể tìm được bàn thắng gỡ hòa. Ở phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2, khi mà thủ thành U23 Uzbekistan lên tham gia tấn công, Abdulrahman Ghareeb đã dễ dàng dứt điểm vào khung thành trống. Tuy nhiên, trọng tài đã từ chối bàn thắng này vì cầu thủ U23 Saudi Arabia đã rơi vào thế việt vị.

Với chiến thắng trước đối thủ của mình, U23 Saudi Arabia và U23 Hàn Quốc đã giành vé vào chơi trận chung kết giải U23 châu Á năm nay cùng những tấm vé đến Nhật Bản vào tháng 7 tới. Trong khi đó, U23 Uzbekistan và U23 Australia sẽ quyết đấu ở trận tranh huy chương đồng để giành tấm vé thứ 3 tham dự Olympic Tokyo.

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/han-quoc-va-saudi-arabia-gianh-ve-vao-chung-ket-uzbekistan-thanh-cuu-vuong/