Hàn Quốc và Mỹ quyết định ngừng các cuộc tập trận mùa xuân

Hàn Quốc và Mỹ hôm nay đã quyết định kết thúc hai cuộc tập trận chung diễn ra vào mùa xuân hàng năm là 'Giải pháp then chốt' và 'Đại bàng non' nhằm tạo điều kiện ngoại giao cho quá trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc quyết định dừng các cuộc tập trận chung Giải pháp then chốt và Đại bàng non. (Ảnh: AP)

Mỹ và Hàn Quốc quyết định dừng các cuộc tập trận chung Giải pháp then chốt và Đại bàng non. (Ảnh: AP)

Thông tin này được Bộ Quốc phòng cả hai nước xác nhận sáng nay sau cuộc điện đàm vào ngày thứ bảy giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo và Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan.

Trong thông cáo chung, hai Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ nêu rõ: “sau khi phối hợp chặt chẽ, cả hai bên quyết định kết thúc loạt hoạt động tập trận “Giải pháp then chốt” và “Đại bàng non””.

Thông cáo cho biết việc liên minh quyết định thông qua chương trình huấn luyện này phản ánh mong muốn của hai bên giảm căng thẳng và hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên theo cách thức rốt ráo, được kiểm chứng đầy đủ.

Hàn Quốc và Mỹ dự kiến sẽ thay thế cuộc tập trận “Giải pháp then chốt” bằng một cuộc tập trận có tên khác và thay đổi cuộc tập trận “Đại bàng non” bằng cuộc tập trận có quy mô nhỏ hơn, như các cuộc tập trận ở cấp tiểu đoàn

Năm ngoái, Seoul và Washington cũng đã dừng một số cuộc tập trận chủ chốt gồm cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi” vào mùa hè và cuộc tập trận trên không vào mùa đông “Vigilant Ace”. Mặc dù vậy hai bên vẫn duy trì các cuộc tập trận ở quy mô nhỏ nhằm duy trì khả năng tác chiến.

Triều Tiên vẫn lên án các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc là hành động khiêu khích, làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

N.T

TheoYonhap

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39368902-han-quoc-va-my-quyet-dinh-ngung-cac-cuoc-tap-tran-mua-xuan.html