Hàn Quốc và Mỹ dự định tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tháng 4

Tổng thống Hàn Quốc và người đồng cấp Mỹ dự định tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hàn vào tháng Tư tại Washington D.C, Mỹ trong khi đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều đang rơi vào bế tắc.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP)

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 29/3 cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump dự định tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hàn vào tháng Tư tại Washington D.C, Mỹ trong bối cảnh đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều đang rơi vào bế tắc.

Hội nghị này sẽ là lần cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Hàn-Mỹ kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra tại Hà Nội hồi tháng trước. Theo đó, Tổng thống Moon Jae-in sẽ đến Mỹ vào ngày 10/4 và tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump vào ngày hôm sau.

Ông Yoon Young-chan, Thư ký cao cấp của Tổng thống Hàn Quốc phụ trách quan hệ công chúng, cho biết hai nhà lãnh đạo Hàn-Mỹ sẽ có cuộc hội đàm chuyên sâu thảo luận về cách thức tăng cường hơn nữa mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ cũng như trao đổi những quan điểm xung quanh việc thiết lập một cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên thông qua phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.

Nhà Trắng ngày 28/3 (theo giờ Mỹ) cũng thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Trắng vào ngày 11/4 để thảo luận về những diễn biến mới nhất liên quan Triều Tiên và các vấn đề song phương./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-va-my-du-dinh-to-chuc-hoi-nghi-thuong-dinh-vao-thang-4/560271.vnp