Hàn Quốc và Mỹ có quan điểm trái chiều về kế hoạch xả thải của Nhật Bản

Hàn Quốc và Mỹ hiện có quan điểm rất khác nhau về kế hoạch xả thải ra biển nước bị ô nhiễm từ nhà máy hạt nhân Fukushima của Nhật Bản.

Mặc dù giới chức Hàn Quốc vừa nêu quan ngại với Đặc phái viên khí hậu của Mỹ John Kerry về quyết định gần đây của Nhật Bản liên quan tới kế hoạch xả thải gây tranh cãi này, song ông John Kerry lại khẳng định Mỹ tin tưởng vào tính minh bạch của kế hoạch này.

Đặc phái viên khí hậu của Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong. Ảnh: Reuters

Đặc phái viên khí hậu của Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong. Ảnh: Reuters

Sau chặng dừng chân tại Trung Quốc, Đặc phái viên Mỹ John Kerry hôm qua (17/4) đã tới Seoul, Hàn Quốc như một phần trong chuyến công du được cho là có mục đích “nâng cao tham vọng khí hậu toàn cầu” trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu tại Nhà Trắng vào ngày 22/4 tới.

Trong bữa tối làm việc với Đặc phái viên Mỹ, Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong đã bày tỏ mối quan ngại của chính phủ và người dân nước này trước quyết định xả thải của Nhật Bản, đồng thời đề nghị phía Mỹ quan tâm và hợp tác để Nhật Bản nhanh chóng cung cấp thông tin một cách minh bạch về kế hoạch này.

Tuy nhiên, Đặc phái viên Mỹ John Kerry trong một cuộc họp bàn tròn với giới truyền thông hôm nay, lại khẳng định, Nhật Bản đã đưa ra quyết định một cách minh bạch và nước này sẽ tiếp tục tuân theo các thủ tục hợp lệ. Mỹ cũng tin tưởng, chính phủ Nhật Bản đã tham vấn rất kỹ lưỡng với IAEA về kế hoạch của mình. Cựu Ngoại trưởng Mỹ đồng thời nhấn mạnh cam kết, Mỹ sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch xả thải của Nhật Bản nhằm đảm bảo rằng không có bất kỳ mối đe dọa nào đối với sức khỏe cộng đồng.

Quan điểm này của Mỹ có vẻ như hoàn toàn trái ngược với mối quan ngại hiện tại của Hàn Quốc. Hàn Quốc cho rằng Nhật Bản đã vội vã đưa ra quyết định xả thải mà không tham vấn các nước láng giềng. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In thậm chí còn yêu cầu xem xét khả năng đưa vụ việc ra Tòa án quốc tế về Luật biển (ITLOS)./.

Phương Anh/VOV1 (biên dịch) Theo: Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/han-quoc-va-my-co-quan-diem-trai-chieu-ve-ke-hoach-xa-thai-cua-nhat-ban-851170.vov