Hàn Quốc và Liên minh châu Âu tăng cường hợp tác an ninh

Ngày 3-3, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook đã thảo luận với Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hàn Quốc Maria Castillo Fernandez về các biện pháp thúc đẩy hợp tác an ninh, bao gồm cả hoạt động chống cướp biển ngoài khơi Somalia.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook và Đại sứ Liên minh châu Âu Maria Castillo Fernandez tại cuộc gặp ngày 3-3. Ảnh: Yonhap

Tại cuộc gặp ở thủ đô Seoul, Bộ trưởng Suh Wook và Đại sứ Maria Castillo Fernandez đã trao đổi những đánh giá về tình hình an ninh khu vực và Triều Tiên. Bà Maria Castillo Fernandez tuyên bố, EU sẽ nỗ lực hết sức để giúp thiết lập hòa bình trên bán đảo này và tăng cường hợp tác an ninh đa phương.

Hai bên cũng đã tham vấn về kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán an ninh và thúc đẩy các chương trình trao đổi quân sự cấp cao, cũng như các biện pháp hợp tác trong nhiệm vụ chống cướp biển ở vịnh Aden và khu vực lân cận.

Theo Yonhap, đơn vị Cheonghae của Hàn Quốc đã thực hiện các nhiệm vụ chống cướp biển ở vịnh Aden ngoài khơi Somalia từ năm 2009 và gần đây đã mở rộng khu vực hoạt động, bao gồm cả eo biển Hormuz.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Suh Wook cũng đề nghị EU tham dự Đối thoại Quốc phòng Seoul, diễn đàn an ninh quốc tế thường niên sắp tới và Hội nghị gìn giữ hòa bình cấp Bộ trưởng của Liên hợp quốc diễn ra vào tháng 12 năm nay tại thành phố Seoul.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/992563/han-quoc-va-lien-minh-chau-au-tang-cuong-hop-tac-an-ninh