Hàn Quốc và Campuchia nhất trí tiến hành nghiên cứu về FTA

Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc cho biết: FTA với Campuchia sẽ trở thành một thỏa thuận quan trọng giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc tiến sâu hơn vào quốc gia Đông Nam Á với tiềm năng tăng trưởng nổi bật.

Bộ trưởng thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee. (Nguồn: koreaherald)

Bộ trưởng thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee. (Nguồn: koreaherald)

Bộ Thương mại Hàn Quốc ngày 25/11 cho biết nước này và Campuchia đã nhất trí tiến hành nghiên cứu khả thi về thỏa thuận thương mại tự do (FTA) nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế và mở rộng trao đổi song phương.

Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee cho biết: “FTA với Campuchia sẽ trở thành một thỏa thuận quan trọng giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc tiến sâu hơn vào quốc gia Đông Nam Á với tiềm năng tăng trưởng nổi bật."

Trong chuyến thăm chính thức Campuchia hồi tháng Ba vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc hội đàm cấp cao với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, hai bên cam kết tìm kiếm các nỗ lực dỡ bỏ rào cản trong thương mại.

Theo Bộ Thương mại Hàn Quốc, Seoul và Phnom Penh sẽ tiến hành nghiên cứu chung về FTA trong một năm.

Xuất khẩu của Hàn Quốc sang Campuchia đạt 660 triệu USD trong năm 2018, cao hơn gấp đôi mức 294 triệu USD trong năm 2008.

Nhập khẩu từ Campuchia năm 2018 đạt 314 triệu USD, so với con số 18 triệu USD trong năm 2008.

Hàn Quốc chủ yếu xuất khẩu hàng dệt kim, xe tải và đồ uống sang Campuchia trong năm 2018, trong khi nhập khẩu từ nước này đồ may mặc và da giày.

Kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và Campuchia tăng từ 54 triệu USD vào thời điểm hai nước tái thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1997, lên 970 triệu USD vào năm 2018.

Hàn Quốc hiện đang nỗ lực mở rộng các mối quan hệ kinh tế với các quốc gia Đông Nam Á đồng thời giảm sự phụ thuộc lớn về xuất khẩu với Trung Quốc và Mỹ, hai đối tác thương mại lớn nhất của nước này.

Hàn Quốc hồi trung tuần tháng 10 vừa qua đạt thỏa thuận sơ bộ với Indonesia về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA), như một phần trong các nỗ lực mới nhất nhằm mở rộng danh mục xuất khẩu tại thị trường này.

Hồi đầu tháng 11/2019, các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hàn Quốc và các đối tác đối thoại khác của Hiệp hội là Trung Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand đã đạt thỏa thuận về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Đây là hiệp định thương mại lớn nhất mà Hàn Quốc tham gia khi chiếm đến 1/3 Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của toàn cầu.

Hàn Quốc hiện cũng đang trong quá trình đàm phán FTA với các nước khác, trong đó có Malaysia và Philippines./.

K.Dung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-va-campuchia-nhat-tri-tien-hanh-nghien-cuu-ve-fta/609405.vnp