Hàn Quốc ủng hộ các tổ chức nhân đạo nối lại hoạt động giúp Triều Tiên

Bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ theo dõi sát tình hình dịch bệnh COVID-19 và đánh giá toàn diện để nối lại hoạt động hỗ trợ nhân đạo khi Triều Tiên mở cửa lại biên giới.

Xe tải của Hàn Quốc chở bột mỳ viện trợ cho Triều Tiên qua cửa khẩu biên giới tỉnh Paju, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Xe tải của Hàn Quốc chở bột mỳ viện trợ cho Triều Tiên qua cửa khẩu biên giới tỉnh Paju, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young ngày 24/3 đã gặp người đứng đầu một tổ chức nhân đạo trong nước và hứa hẹn ủng hộ nỗ lực của tổ chức này trong việc nối lại hoạt động hỗ trợ nhân đạo dành cho Triều Tiên.

Trong cuộc gặp với lãnh đạo Hội đồng hợp tác các tổ chức phi chính phủ (NGO) Hàn Quốc với Triều Tiên (KNCCK), ông Lee nhấn mạnh Bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ theo dõi sát tình hình dịch bệnh COVID-19 và đánh giá toàn diện để nối lại hoạt động hỗ trợ nhân đạo khi Triều Tiên mở cửa lại biên giới.

KNCCK gồm 55 NGO thành viên, được thiết lập để thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức nhân đạo hỗ trợ Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-ung-ho-cac-to-chuc-nhan-dao-noi-lai-hoat-dong-giup-trieu-tien/701091.vnp