Hàn Quốc, UAE và những quốc gia có đám cưới đắt đỏ bậc nhất

Một đám cưới tại Hàn Quốc có thể bằng 9 năm thu nhập của người dưới 29 tuổi. Còn tại UAE, các cặp phải chi trung bình 185.000 USD cho ngày trọng đại để bảo vệ 'danh dự gia đình'.

Hàn Quốc: Theo SCMP, số tiền trung bình để chuẩn bị một đám cưới tại Hàn là 230 triệu won (196.000 USD). Con số này gấp 9 lần thu nhập trung bình hàng năm của một người Hàn dưới 29 tuổi, và gấp 6 lần thu nhập của một người trung niên. Vì vậy, chi phí cưới xin với người trẻ tại xứ kim chi là gánh nặng. Nhiều người buộc phải cắt giảm nhiều khoản trong khi số khác cố gắng vay mượn để lo liệu đầy đủ cho ngày trọng đại. Ảnh: AP.

UAE: Theo phó giáo sư ngành Marketing tại Đại học Zayed, Damien Arthur, chi phí trung bình để tổ chức một đám cưới của người Dubai hiện nay là hơn 680.000 dirham (185.000 USD), trong đó 593.000 dirham thường được trả bởi gia đình chú rể. Theo ông Arthur, chi phí trung bình cho một đám cưới ở UAE thường khá cao vì "áp lực xã hội và để tránh những lời chỉ trích có thể ảnh hưởng đến danh dự gia đình". Ảnh: Flickr.

Australia: Theo dữ liệu của Canstar từ năm 2017, một đám cưới ở Australia sẽ có giá khoảng 70.000 USD. Chi phí này gấp đôi đám cưới tổ chức ở Mỹ và Anh. Ảnh: Getty.

Anh: Theo khảo sát năm 2017 của Hitched với khoảng 4.000 cô dâu, các cặp chi trung bình 35.000 USD để tổ chức đám cưới. Các cặp vợ chồng ở Anh cũng có khả năng chi trung bình 1.558 USD cho váy cưới và khoảng 2.685 USD cho nhẫn cưới. Ảnh: Getty.

Kenya: Theo khảo sát năm 2018 của Samantha Bridals, chi phí trung bình hiện tại của một đám cưới ở Kenya là khoảng 34.854 USD. Tuy nhiên, báo cáo cũng tiết lộ rằng nhiều cặp vợ chồng có xu hướng tiết kiệm hơn, cố gắng chi dưới 15.000 USD. Ảnh: Flickr.

Mỹ: Theo nghiên cứu năm 2017 của The Knob, số tiền trung bình chi cho mỗi khách dự đám cưới đã tăng từ 194 USD trong năm 2009 lên 268 USD trong năm 2017. Các cặp chi trung bình 33.391 USD cho ngày trọng đại. Nơi chi nhiều tiền nhất cho hôn lễ ở Mỹ là Manhattan (chi tiêu trung bình 76.944 USD) và nơi chi ít tiền nhất là New Mexico (chi tiêu trung bình 17.584 USD). Ảnh: NBC.

Canada: Theo Daily News Egypt, người Canada chi trung bình hơn 20.000 USD cho đám cưới. Tuy nhiên, nhiều người có thu nhập trung bình cũng nói rằng, chi phí thực tế của một đám cưới chỉ khoảng 6.857 USD. Ảnh: Twitter.

Lê Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/han-quoc-uae-va-nhung-quoc-gia-co-dam-cuoi-dat-do-bac-nhat-post1081851.html