Hàn Quốc truy tìm 3 người Việt đu dây trốn khỏi khu cách ly

Theo Yonhap ngày 28-7 đưa tin, cảnh sát Hàn Quốc hiện đang tiến hành truy tìm 3 công dân Việt Nam, đu dây từ tầng 6 xuống đất để bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Được biết, ba người Việt trên thuộc một nhóm nhập cảnh Hàn Quốc hôm 20-7, sau đó được đưa vào khu cách ly ở thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi, Seoul. Kết quả xét nghiệm ban đầu của toàn bộ nhóm người này đều là âm tính nhưng vẫn bắt buộc phải cách ly trong 14 ngày.

Ba công dân Việt Nam bỏ trốn dường như đã đu dây từ tầng 6 xuống đất, hôm 27-7, khu cách ly này hiện có khoảng 600 người. Hiện cảnh sát đang tiến hành truy tìm và thông báo về nhân dạng cho cảnh sát các khu vực gần đó.

Nhân viên y tế Hàn Quốc tiến hành khử khuẩn tại một khu vực nghi nhiễm nCoV - Ảnh: RT

Nhân viên y tế Hàn Quốc tiến hành khử khuẩn tại một khu vực nghi nhiễm nCoV - Ảnh: RT

Theo quy định, từ ngày 1-4, tất cả người nước ngoài hoặc công dân Hàn quốc trở về từ vùng có dịch đều phải cách ly bắt buộc trong vòng 14 ngày. Những người vi phạm quy định có thể đối mặt mức án một năm tù hoặc bị phạt tới 10 triệu won (khoảng hơn 8.000 USD).

Hàn Quốc hiện cũng đang phải đối phó với tình hình dịch nCoV diễn biến phức tạp, nước này ghi nhận hơn 14.200 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 300 người chết và khoảng 13.000 ca hồi phục.

Thư Văn

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/chuyen-bon-phuong/canh-sat-han-quoc-truy-tim-3-nguoi-viet-tron-khoi-khu-cach-ly_96647.html