Hàn Quốc truy cứu trách nhiệm người cản trở công tác phòng dịch COVID-19

Ngày 19/8, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun tuyên bố chính phủ nước này sẽ nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm đối với bất kỳ trường hợp nào cản trở việc xét nghiệm chẩn đoán và điều tra dịch tễ của cơ quan phòng dịch.

Đặc biệt, nếu những vi phạm này gây phát sinh ca mắc dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Chính phủ Hàn Quốc sẽ yêu cầu bồi thường thiệt hại cũng như truy thu chi phí điều trị liên quan.

Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại các khu vực quanh nhà thờ Sarang Jeil ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 17/8/2020. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại các khu vực quanh nhà thờ Sarang Jeil ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 17/8/2020. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, chủ trì cuộc họp Ủy ban Phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết trong bối cảnh dư luận lo ngại tình hình lây lan dịch COVID-19 khởi phát từ nhà thờ Sarang Jeil ở thủ đô Seoul sẽ lan rộng ra toàn quốc, nhà thờ này vẫn chưa cung cấp danh sách chính xác các giáo dân, khiến cơ quan phòng dịch chưa thể hoàn tất công tác xét nghiệm. Ông chỉ thị chính quyền thành phố Seoul phối hợp với Cơ quan Cảnh sát và Viện Kiểm sát, thực hiện các biện pháp cưỡng chế điều tra để xác định danh sách giáo dân của nhà thờ Sarang Jeil.

Trong bối cảnh hơn 50% số ca mắc COVID-19 mới một tuần gần đây ở độ tuổi trên 50, số bệnh nhân trên 70 tuổi cũng đã vượt quá 100 người, Thủ tướng Chung Sye-kyun yêu cầu cơ quan phòng dịch và chính quyền địa phương nhanh chóng phân loại bệnh nhân nhẹ để điều trị ở các cơ sở điều trị dành cho bệnh nhân nhẹ, cũng như đảm bảo đủ giường bệnh đề phòng số ca bệnh nặng gia tăng. Ông cũng cho biết tình hình hiện tại vẫn chưa đủ điều kiện để nâng giãn cách xã hội lên mức 3, bởi việc này sẽ gây ra cú sốc rất lớn cho cuộc sống của người dân và kinh tế trong nước. Do đó, chính phủ đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, tránh tình huống xấu đến mức phải nâng giãn cách xã hội lên mức cao nhất.

Biện pháp cứng rắn trên được Thủ tướng Hàn Quốc đưa ra trong bối cảnh một số giáo dân có tư tưởng bảo thủ chống chính phủ không hợp tác thực hiện các biện pháp phòng dịch như từ chối xét nghiệm hoặc tự cách ly. Nhiều người trong số đó đã tham gia biểu tình chống chính phủ với sự tham dự của hàng nghìn người trên khắp cả nước. Hệ quả là 10 người biểu tình không liên quan đến các nhà thờ đã có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19.

Số ca mắc COVID-19 mới tại Hàn Quốc đang gia tăng nhanh chóng, tập trung ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận, nơi chiếm gần một nửa dân số Hàn Quốc. Theo số liệu của Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) công bố sáng 19/8, tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này tăng thêm 297 ca lên 16.058 ca. Đây là ngày thứ 6 liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới ở mức 3 con số, cao nhất tính từ đầu tháng 3 vừa qua. Trong đó, phần lớn các ca nhiễm mới có liên quan đến các nhà thờ ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dịch lây lan ra toàn quốc. Cụ thể, có ít nhất 166 ca nhiễm mới liên quan đến nhà thờ Sarang Jeil, nâng tổng số ca nhiễm cho đến nay liên quan đến nhà thờ này lên 623 ca. Chính quyền Hàn Quốc đang huy động khoảng 8.500 cảnh sát truy vết 600 giáo dân được cho là thuộc diện cần phải cách ly và đang nỗ lực xét nghiệm cho toàn bộ 4.000 giáo dân của nhà thờ này.

Cùng ngày, Cơ quan Y tế Nhật Bản thông báo ghi nhận thêm 186 ca mắc COVID-19, thấp hơn mức trung bình 256,3 ca/ngày trong vòng một tuần qua. Tuy nhiên, đây vẫn được cho là con số tương đối cao. Trước đó, số lượng ca nhiễm mới được thông báo trong ba ngày 16/8, 17/8 và 18/8 lần lượt là 260, 161 và 207.

Tokyo đang duy trì cảnh báo ở mức cao nhất trong thang 4 cấp độ, đồng nghĩa "lây nhiễm đang lan rộng" trong cộng đồng. Theo đó, các địa điểm phục vụ rượu và quán karaoke phải đóng cửa trước 22h đêm cho tới cuối tháng này để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Người dân cũng được yêu cầu hạn chế đi lại, kể cả về quê trong dịp lễ Obon báo hiếu diễn ra vào tháng 8 hằng năm.

Mạnh Hùng - Trần Hưng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/han-quoc-truy-cuu-trach-nhiem-nguoi-can-tro-cong-tac-phong-dich-covid19-20200819195356035.htm