Hàn Quốc, Trung Quốc triển khai một số đường bay tạm thời

Ngày 14/9, Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ triển khai các chuyến bay tạm thời kể từ tuần này nhằm giúp công dân Hàn Quốc tại Trung Quốc, vốn về nước trong đợt dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nay có thể quay trở lại Trung Quốc.

Máy bay của hãng hàng không Korean Air Lines cất cánh từ sân bay Kimpo ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Máy bay của hãng hàng không Korean Air Lines cất cánh từ sân bay Kimpo ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo nêu rõ hãng hàng không Korean Air và Xiamen Airlines sẽ triển khai 7 chuyến bay từ Incheon, phía Tây thủ đô Seoul, đến Thanh Đảo, Trịnh Châu và Hạ Môn từ ngày 17/9 đến ngày 15/10 tới. Tất cả các hành khách đều phải nộp kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, được thực hiện trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay và tuân thủ các quy định phòng dịch. Lịch bay có thể thay đổi phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh. Thông báo nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục tham vấn bên phía Trung Quốc để tăng thêm các tuyến bay, giảm thiểu sự bất tiện trong việc đặt mua vé cho người dân.

Số lượng tuyến bay định kỳ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc đã giảm từ 84 tuyến vào cuối năm ngoái xuống còn 16 tuyến vào tháng trước trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành. Trong giai đoạn này, số chuyến bay đã giảm từ 1.164 chuyến/tuần xuống còn 21 chuyến/tuần.

Cùng ngày, Romania đã mở cửa lại trường học sau 6 tháng đóng cửa để chống dịch COVID-19.
Các học sinh được yêu cầu đeo khẩu trang do số ca nhiễm tại nước này vẫn có xu hướng tăng lên. Với tổng cộng hơn 104.000 ca nhiễm, số ca nhiễm mới vượt 1.000 ca/ngày kể từ tháng 7, hàng triệu giáo viên, học sinh và phụ huynh Romania đang đối mặt với thách thức trong việc thích nghi với tình hình mới, sau nhiều tháng áp dụng hình thức học trực tuyến. Các môn thể thao tiếp xúc trực tiếp như bóng đá, bóng rổ sẽ bị cấm tại trường học.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Âu, Romania đang nằm trong số những quốc gia có số ca nhiễm tăng nhanh nhất (Tây Ban Nha, Pháp, Malta và Croatia) tại khu vực. Số ca tử vong tại Romania hiện là 4.185 ca.

Đặng Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/han-quoc-trung-quoc-trien-khai-mot-so-duong-bay-tam-thoi-20200914214545899.htm