Hàn Quốc, Trung Quốc hợp tác về năng lượng thân thiện với môi trường

Sự chung tay kết hợp vì môi trường và sức khỏe của con người.

Bộ công nghiệp Hàn Quốc cho biết rằng họ đã đạt được thỏa thuận với đối tác Trung Quốc để cùng nhau giảm bớt sự phụ thuộc vào các nhà máy điện than và tìm kiếm các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường hơn có thể giúp giảm bụi mịn.
Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng cho biết Sung Yun-mo đã gặp các quan chức chính phủ cấp cao của Trung Quốc, bao gồm Trương Gia Hoa, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia và từ Cơ quan Quản lý Thị trường Nhà nước trong chuyến thăm Bắc Kinh. Trong cuộc họp với cơ quan quản lý năng lượng của Trung Quốc, hai bên đã nhất trí mở rộng trao đổi giữa các nhà máy điện chạy bằng than của họ để giảm phát thải bụi mịn, gần đây đã nổi lên như một mối lo ngại lớn đối với sức khỏe của Hàn Quốc.

Hình ảnh ô nhiễm không khí

Hình ảnh ô nhiễm không khí

Các hạt bụi mịn có khả năng xâm nhập sâu vào phổi hơn các chất ô nhiễm khác, trong khi các hạt siêu mịn có thể được hấp thụ trực tiếp vào dòng máu, gây nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe.
Hàn Quốc và Trung Quốc đã đồng ý khởi động một diễn đàn công nghệ chung thường xuyên sẽ thảo luận về các cách để giảm phát thải bụi mịn và khí nhà kính, Bộ cho biết. Hai bên cũng đồng ý ký thỏa thuận phát triển chung về việc thiết lập hệ thống lưới điện khu vực trong tương lai gần. Mạng lưới dự kiến sẽ kéo dài khoảng 374 km từ Sơn Đông của Trung Quốc đến khu vực phía đông của khu vực đô thị Seoul. Quy mô của dự án ước tính vào khoảng 2,9 nghìn tỷ won (2,5 tỷ USD) đến 3,3 nghìn tỷ won.
Nhật Tuấn - Nguồn: The Korea Times

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/han-quoc-trung-quoc-hop-tac-ve-nang-luong-than-thien-voi-moi-truong-1543/