Hàn Quốc trúng đậm, pháo tự hành K9 'đắt hàng như tôm tươi'

Dù mới đặt mua lô 12 pháo tự hành loại K9 vào đầu năm nay, thế mà chưa hết năm Estonia đã muốn mua thêm một lô K9 khác từ Hàn Quốc. Điều này ít nhiều cho thấy khả năng của khẩu pháo tự hành này.

Theo đó vào đầu tháng 7 vừa qua, Estonia đã đặt bút ký kết tiếp với Hàn Quốc hợp đồng mua thêm 12 tổ hợp pháo tự hành K9 Thunder từ Seoul. Những tổ hợp K9 này sẽ được chuyển tới cho Estonia sớm nhất vào năm 2020 tới đây. Nguồn ảnh: Sina.

Trước đó, Estonia đã nhận được 12 tổ hợp pháo tự hành K9 Thunder từ đầu năm nay. Mặc dù vậy, những tổ hợp pháo tự hành này rất ít được trông thấy hoạt động động trong các buổi tập trận của quân đội Estonia. Nguồn ảnh: Sina.

Ngay từ khi nhận được 12 tổ hợp pháo tự hành K9 đầu tiên, phía Estonia đã tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán với Hàn Quốc để đặt mua tiếp 12 tổ hợp nữa từ nước này. Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng, với tổng cộng 24 tổ hợp pháo tự hành vẫn là chưa đủ cho Estonia và quân đội nước này rất có thể sẽ mua thêm một vài tổ hợp pháo tự hành nữa trong tương lai. Nguồn ảnh: Sina.

Phía Estonia cũng dự kiến, các tổ hợp pháo tự hành K9 của Hàn Quốc sẽ phục vụ tốt trong biên chế nước này trong khoảng 30 năm nữa. Nguồn ảnh: Sina.

12 tổ hợp pháo tự hành vừa được Estonia đặt mua của Hàn Quốc sẽ được bàn giao muộn nhất vào năm 2026 tới đây. Trong trường hợp quá trình bàn giao xảy ra nhanh, chỉ trong năm 2021 là Estonia đã sở hữu toàn bộ 12 tổ hợp này. Nguồn ảnh: Sina.

K9 Thunder là tổ hợp pháo tự hành do Hàn Quốc tự nghiên cứu và phát triển, nó có trọng lượng 47 tấn, tốc độ tối đa lên tới 65 km/h và có tầm bắn tối đa (khi sử dụng đạn tăng tầm) lên tới 40 km. Nguồn ảnh: Sina.

Trước Estonia, Phần Lan và Na Uy cũng đã đặt mua các tổ hợp pháo tự hành này từ Hàn Quốc và đánh giá đây là loại pháo tự hành khá tốt, phù hợp với môi trường tác chiến ở Bắc Âu. Nguồn ảnh: Sina.

Đây là tổ hợp pháo tự hành do Samsung Techwin kết hợp với Bộ quốc phòng Hàn Quốc nghiên cứu và chế tạo. K9 Thunder bắt đầu gia nhập biên chế Quân đội Hàn Quốc từ năm 1999 tới nay. Nguồn ảnh: Military.

Khoảnh khắc một loạt pháo tự hành K9 Thunder của Hàn Quốc xếp hàng cùng khai hỏa khẩu pháo chính cỡ nòng 155mm của mình. Nguồn ảnh: Sina.

Mời độc giả xem Video: Pháo tự hành K9 của Hàn Quốc được mang đi rao bán khắp thế giới.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/han-quoc-trung-dam-phao-tu-hanh-k9-dat-hang-nhu-tom-tuoi-1089845.html