Hàn Quốc: Triều Tiên sẽ gánh hậu quả 'tự hủy diệt' nếu dùng vũ khí hạt nhân

Ngày 13/9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã lên tiếng cảnh báo nỗ lực của Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ dẫn tới hậu quả 'tự hủy diệt'.

Đây là phản ứng của Seoul sau khi Triều Tiên ban hành luật chính sách hạt nhân vào hôm 8/9, trong đó ám chỉ khả năng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu trong tình huống bất thường.

Theo đó, tại cuộc họp báo thường kỳ, Phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc - Đại tá Moon Hong-sik - nêu rõ: “Chúng tôi cảnh báo rằng nếu Triều Tiên tìm cách sử dụng vũ khí hạt nhân, họ sẽ vấp phải phản ứng kiên quyết từ liên minh Hàn - Mỹ, và Bình Nhưỡng sẽ bước vào giai đoạn tự hủy diệt”.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup

Ông nhấn mạnh động thái về chính sách hạt nhân của Triều Tiên sẽ chỉ càng củng cố cho liên minh Hàn - Mỹ trong công tác ngăn chặn và phản ứng trước các mối đe dọa an ninh, khiến Bình Nhưỡng ngày càng bị cộng đồng quốc tế cô lập.

Ngoài ra, ông Moon Hong-sik cũng nhấn mạnh tới giải pháp “cứng rắn” của Hàn Quốc nhằm thúc đẩy phi hạt nhân hóa “hoàn toàn” Triều Tiên và tập trung củng cố mức độ tin cậy trong biện pháp răn đe mở rộng của Washington để Bình Nhưỡng không thể sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trong đó, Mỹ cam kết huy động toàn bộ khả năng quân sự, bao gồm cả lựa chọn hạt nhân, để bảo vệ đồng minh.

Tuyên bố của Triều Tiên về việc luật hóa chính sách hạt nhân được đưa ra khi Mỹ và Hàn Quốc đang chuẩn bị tổ chức phiên họp Nhóm tham vấn và chiến lược răn đe mở rộng (EDSCG) tại Washington, lần đầu tiên kể từ năm 2018, vào ngày 9/9.

Ngày 8/9 vừa qua, Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên thông qua luật "Chính sách về lực lượng hạt nhân" xác lập tư cách quốc gia hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trong đó đáng chú ý, Luật mới cho phép Triều Tiên tấn công hạt nhân phủ đầu nếu phát hiện một cuộc tấn công sắp xảy ra bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc nhằm vào "các mục tiêu chiến lược" của Triều Tiên, trong đó có giới lãnh đạo của nước này.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố, với luật mới này, "trạng thái quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của chúng tôi là việc không thể đảo ngược".

Trang Trần (Theo Korea Herald)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/han-quoc-trieu-tien-se-ganh-hau-qua-tu-huy-diet-neu-dung-vu-khi-hat-nhan-d565781.html