Hàn Quốc: Triều Tiên phóng một lúc 8 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông, sau khi Mỹ-Hàn kết thúc tập trận

Quân đội Hàn Quốc thông báo Bình Nhưỡng đã phóng ít nhất tám tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, một ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận chung.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 5-6 thông báo Bình Nhưỡng đã phóng ít nhất tám tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, hãng Reuters đưa tin.

Theo JCS, các tên lửa được phóng từ khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng và đã bay ở khoảng cách từ 100 km đến 600 km, ở độ cao từ 25 km đến 90 km.

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên hồi năm 2021. Ảnh: KCNA

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên hồi năm 2021. Ảnh: KCNA

Seoul đã triệu tập cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), trong đó Tổng thống Hàn Quốc - ông Yoon Suk-yeol - đã chỉ đạo "mở rộng sự răn đe của Hàn Quốc và Mỹ, cũng như tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng thống nhất".

Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng tổng thống Hàn Quốc, cuộc họp của NSC kết luận rằng vụ phóng tên lửa là "phép thử và thách thức" của Triều Tiên đối với sự sẵn sàng trong vấn đề an ninh của tân chính quyền Hàn Quốc.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, đặc phái viên của nước này về hòa bình và các vấn đề an ninh trên Bán đảo Triều Tiên - ông Kim Gunn - đã thảo luận về hành động khiêu khích từ Bình Nhưỡng với người đồng cấp Mỹ - ông Sung Kim.

Ông Kim Gunn cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nhật – ông Funakoshi Takehiro.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật – ông Nobuo Kishi – hôm 5-6 cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa, nhấn mạnh rằng hành động này là "không thể dung thứ".

Ông Kishi nói thêm rằng ít nhất một tên lửa có quỹ đạo thay đổi, cho thấy nó có thể cơ động để né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Theo Reuters, phản ứng trước vụ phóng tên lửa trên, Lực lượng Phòng vệ Nhật thông báo rằng Nhật và Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận chung.

Trong một tuyên bố, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cho biết nhiều vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên nêu bật yếu tố gây mất ổn định liên quan chương trình vũ khí bất hợp pháp của Bình Nhưỡng, nhưng sự kiện lần này không gây ra mối đe dọa tức thời.

Theo ông Michael Duitsman - chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu không phổ biến vũ khí hạt nhân (CNS) có trụ sở tại Mỹ, đây dường như là vụ phóng thử tên lửa đơn lẻ lớn nhất từ trước đến nay của Triều Tiên. Việc phóng số lượng lớn tên lửa cho thấy đây có thể là một cuộc tập trận quân sự hoặc động thái phô trương lực lượng, hơn là một cuộc thử nghiệm công nghệ mới.

Theo Reuters, diễn biến trên đến trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ hôm 4-6 đã kết thúc ba ngày tập trận ở vùng biển quốc tế ngoài khơi đảo Okinawa của Nhật, bao gồm các hoạt động phòng không, chống hạm, chống tàu ngầm và ngăn chặn hàng hải.

Tuần trước, Trung Quốc và Nga đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Triều Tiên, do Bình Nhưỡng liên tiếp thử tên lửa đạn đạo thời gian gần đây.

Gần nhất vào ngày 25-5, Triều Tiên đã phóng một tên lửa được cho là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn hướng ra vùng biển nằm giữa Bán đảo Triều Tiên và Nhật.

HÒA ĐẶNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/han-quoc-trieu-tien-phong-mot-luc-8-ten-lua-dan-dao-ra-vung-bien-phia-dong-sau-khi-my-han-ket-thuc-tap-tran-post683297.html