Hàn Quốc - Triều Tiên hủy cuộc họp Văn phòng liên lạc chung

Hàn Quốc khẳng định tuân thủ các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

(HNM) - Hãng thông tấn Yonhap ngày 12-7 dẫn thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc và Triều Tiên đã không tổ chức cuộc họp dự kiến diễn ra trong tuần này của các trưởng đại diện Văn phòng liên lạc chung liên Triều.

Sau khi mở Văn phòng liên lạc chung ở thành phố Kaesong của Triều Tiên vào năm 2018, hai nước đã nhất trí duy trì cuộc họp hằng tuần để thảo luận về các vấn đề xuyên biên giới. Song, hoạt động này đã bị gián đoạn sau khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai diễn ra vào tháng 2 vừa qua mà không đạt được thỏa thuận. Sau gần 5 tháng, một cuộc họp giữa các trưởng đại diện Văn phòng liên lạc chung được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 12-7. Tuy nhiên, vào phút chót, phía Triều Tiên đã gửi thông báo tới Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết sẽ không cử đại diện tham dự.

Cuộc họp Văn phòng liên lạc chung cùng các nỗ lực hòa bình khác trên bán đảo Triều Tiên từng được kỳ vọng sẽ có bước tiến triển tích cực sau cuộc gặp 3 bên bất ngờ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại làng đình chiến Panmunjom vào ngày 30-6. Phó Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Nhà Xanh Kim Hyun-chong cho biết, Washington và Seoul vẫn đang chờ đợi phản ứng của Bình Nhưỡng về việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/940013/han-quoc---trieu-tien-huy-cuoc-hop-van-phong-lien-lac-chung