Hàn Quốc tổng tuyển cử

Sáng 15-4, gần 44 triệu cử tri Hàn Quốc đã đi bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa XXI trong cuộc tổng tuyển cử được xem là cuộc trưng cầu dân ý giữa nhiệm kỳ đối với chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in và đảng Dân chủ cầm quyền trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn hoành hành ở nước này, dù số ca mới nhiễm bệnh đã giảm nhiều.

Sáng 15-4, gần 44 triệu cử tri Hàn Quốc đã đi bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa XXI trong cuộc tổng tuyển cử được xem là cuộc trưng cầu dân ý giữa nhiệm kỳ đối với chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in và đảng Dân chủ cầm quyền trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn hoành hành ở nước này, dù số ca mới nhiễm bệnh đã giảm nhiều.

Một người Hàn Quốc trong trang phục truyền thống đi bỏ phiếu. Ảnh: CNN

Một người Hàn Quốc trong trang phục truyền thống đi bỏ phiếu. Ảnh: CNN

Đảm bảo an toàn

Để đảm bảo an toàn, các cử tri bắt buộc phải đeo khẩu trang và găng tay ni-lông trước khi vào phòng bỏ phiếu đã được khử trùng. Mọi người xếp hàng đứng cách xa nhau ít nhất 1m bên ngoài các điểm bỏ phiếu và được kiểm tra nhiệt độ trước khi được phép vào. Bất cứ ai có nhiệt độ hơn 37,5 độ C được yêu cầu bỏ phiếu trong các gian phòng riêng biệt được khử trùng sau mỗi lần sử dụng. Khi rời khỏi điểm bỏ phiếu, cử tri phải cởi găng tay bỏ vào thùng rác quy định. "Công tác phòng dịch được thực hiện rất tốt. Vì dịch Covid-19, mọi người đều giữ khoảng cách và đều đeo găng tay”, cử tri 80 tuổi Kim Gwang-woo cho biết.

Chính phủ Hàn Quốc cũng quyết định tạm thời dừng thực hiện quy định cách ly để cho phép những cử tri đang bị nhiễm SARS-CoV-2 hoặc cử tri đang thuộc diện cách ly được tham gia bỏ phiếu trong ngày Tổng tuyển cử 15-4 song phải tuân thủ những quy định riêng. Chỉ những cử tri không có triệu chứng và thực sự có nguyện vọng muốn tham gia bỏ phiếu mới được cho phép đến địa điểm bầu cử sau khi thời gian bỏ phiếu chính thức kết thúc (sau 18 giờ cùng ngày) và phải quay trở lại nơi cư trú trước 19 giờ. Số lượng cử tri diện này hiện có khoảng 50.000 người. Những cử tri đang thuộc diện cách ly tại nhà nhưng có các triệu chứng đều bị tước quyền bỏ phiếu.

Chiến dịch tranh cử cũng bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát dịch bệnh. Thay vì bắt tay và phân phát thẻ tên truyền thống, các ứng cử viên giữ khoảng cách với công chúng, cúi đầu chào họ. Nhiều ứng cử viên đã chuyển sang dùng các phương tiện truyền thông trực tuyến như YouTube và Instagram để kết nối với cử tri. Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cho biết đã nâng tình trạng cảnh báo lên mức cao nhất, bắt đầu từ 6 giờ sáng cho đến khi việc kiểm phiếu kết thúc, đồng thời huy động hơn 70.000 cảnh sát để chuẩn bị cho mọi trường hợp khẩn cấp trong bối cảnh cuộc bầu cử Quốc hội đang diễn ra trên toàn quốc.

Tỷ lệ bỏ phiếu cao

Các chuyên gia cảnh báo rằng, bầu cử diễn ra trong bối cảnh đại dịch đang hoành hành có thể dẫn đến tỷ lệ cử tri đi bầu thấp hơn, vì họ có thể quan ngại đến sức khỏe mình hơn. Nhưng nhiều cử tri đã ủng hộ quyết định tổ chức bầu cử và một số người cho rằng đại dịch khiến việc bỏ phiếu thậm chí còn quan trọng hơn. Một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Gallup Korea tuần trước cho thấy 27% số người được hỏi không muốn đi bỏ phiếu do dịch bệnh. Nhưng 72% cho biết họ không lo lắng.

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Hàn Quốc (NEC), tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đã đạt 56,5% lúc 15 giờ, tăng 10 điểm phần trăm so với cùng thời điểm tại cuộc bầu cử Quốc hội năm 2016. Con số này không bao gồm tỷ lệ bỏ phiếu sớm trong hai ngày 10, 11-4 vừa qua (với 26,69%). Số liệu của NEC cho thấy khu vực hiện có tỷ lệ bỏ phiếu cao nhất là thành phố Daegu và tỉnh Gangwon với 8,9%, nơi có tỷ lệ thấp nhất là thành phố Gwangju với 6,6%.

Tỷ lệ bỏ phiếu sớm dành cho cử tri ở nước ngoài và thuyền viên sẽ được tính gộp vào tỷ lệ bỏ phiếu công bố lúc 13 giờ (giờ địa phương) cùng ngày. Cuộc bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa 21 sẽ kết thúc vào 18 giờ cùng ngày. Theo NEC, công tác kiểm phiếu sẽ được tiến hành ngay sau khi 27.700 thùng phiếu được đưa đến 251 địa điểm kiểm phiếu trên toàn quốc. Thông tin sơ lược về ứng cử viên đắc cử ở hầu hết các khu vực bầu cử dự kiến sẽ được tiết lộ vào khoảng 22 giờ cùng ngày.

Nhiều ẩn số

Đây là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng ở Hàn Quốc, thể hiện những đánh giá sơ bộ của cử tri đối với nửa đầu nhiệm kỳ cầm quyền của Tổng thống Moon Jae-in. Do đó, cuộc bầu cử này cũng được coi là “vòng thử lửa đầu tiên” cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở "xứ sở kim chi".

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc áp dụng điều chỉnh cơ chế bầu cử hỗn hợp: Nghị sĩ trúng cử trong từng khu vực bầu cử và nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với các đảng. Thay đổi trên nhằm tạo cơ hội cho các đảng nhỏ có thể lọt vào Quốc hội để đa dạng hóa nền chính trị Hàn Quốc và phản ánh đầy đủ hơn ý nguyện của cử tri. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng lần đầu tiên cho phép một số học sinh trung học đã bỏ phiếu sau khi Seoul hạ giới hạn tuổi bỏ phiếu từ 19 xuống 18.

Tổng số nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc khóa mới vẫn là 300, gồm 253 nghị sĩ đại diện khu vực và 47 nghị sĩ đắc cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng. Hiện tại, đảng Dân chủ cầm quyền của ông Moon nắm giữ 120 ghế trong Quốc hội so với 92 ghế do đảng đối lập bảo thủ Tương lai Hợp nhất nắm giữ. Việc xử lý dịch bệnh tương đối nhanh chóng và hiệu quả của Hàn Quốc đã mang lại lợi thế cho ông Moon trước cuộc bỏ phiếu. Chỉ vài tháng trước, ông đã chỉ trích vì tăng trưởng kinh tế trì trệ và cách tiếp cận ôn hòa với Triều Tiên. Nhưng cách mà chính phủ của Tổng thống Moon đã xử lý trong đại dịch Covid-19 đã giúp ông lấy lại uy tín.

Để giành lợi thế trong cuộc đua giành ghế nghị sĩ theo tỷ lệ ủng hộ đảng, hai đảng lớn trên đã tạo ra các đảng vệ tinh. Cuộc thăm dò ý kiến cử tri do Realmeter tiến hành cho thấy 27,9% ủng hộ đảng Tương lai, vệ tinh của đảng Tương lai Hợp nhất, trong khi đảng vệ tinh của Dân chủ là đảng Dân sự Đồng hành giành được 24,2%. Các đảng mới này được dư luận tại Hàn Quốc nhận định sẽ có những ảnh hưởng mạnh tới cục diện bầu cử. Ngoài ra, lá phiếu của các cử tri trẻ 18 tuổi sẽ là một “ẩn số” lớn.

AN BÌNH

HÀN QUỐC NGÀY THỨ 3 LIÊN TIẾP DUY TRÌ SỐ CA NHIỄM MỚI DƯỚI 30

Hàn Quốc ngày 15-4 ghi nhận số ca nhiễm mới liên tiếp duy trì ở ngưỡng trên dưới 30, tỷ lệ khỏi bệnh đạt 72%.

Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy tính tới 10 giờ (giờ địa phương) ngày 15-4, với 27 ca mới được phát hiện, số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc đã lên 10.591 người, riêng thủ đô Seoul và vùng phụ cận ghi nhận tổng số ca nhiễm là 1.339 người. Số ca tử vong là 225 (tăng thêm 3 ca), trong đó trên 50% là bệnh nhân trên 80 tuổi và có ít nhất một bệnh nền từ trước. Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn là 82 nâng tổng số lên 7.616 người, chiếm 71,3%. Hiện vẫn còn hơn 20 trường hợp trong tình trạng nguy kịch.

B.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_223428_han-quoc-tong-tuyen-cu.aspx