Hàn Quốc: Tổng số người nhiễm COVID-19 vượt mức 5.320 nhưng đã có tín hiệu tích cực đầu tiên

Thống kê mới nhất từ cơ quan y tế Hàn Quốc về số ca nhiễm mới và tử vong do virus corona mới ở nước này.

Hãng tin Yonhap đăng tải, hôm thứ tư (4/3), Hàn Quốc thông báo có thêm 516 ca nhiễm virus corona mới, nâng tổng số người lây nhiễm ở nước này lên 5.328. Cho tới thời điểm hiện tại đã có 32 người tử vong, phần lớn là người cao tuổi với tiền sử bệnh lý nền. Như vậy, con số người nhiễm mới có sự giảm nhẹ so với những ngày trước.

Quân y Hàn Quốc tham gia vào cuộc chiến đối phó dịch bệnh COVID-19 bùng phát (ảnh: Yonhap)

Quân y Hàn Quốc tham gia vào cuộc chiến đối phó dịch bệnh COVID-19 bùng phát (ảnh: Yonhap)

Khoảng 60% người dương tính với virus corona mới - hay còn gọi là COVID-19 có liên hệ với chi nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu - tâm dịch đang bùng phát. Tuy nhiên, các cơ quan y tế hiện đang chuyển hướng tập trung vào việc xét nghiệm cả người dân thường tại thành phố lớn thứ tư của Hàn Quốc.

Trong 516 ca nhiễm mới ngày 3/3, 405 người đến từ Daegu và 89 người từ tỉnh lân cận Bắc Gyeongsang.

Các tỉnh thành khác cũng thông báo có thêm trường hợp lây nhiễm, trong đó có 7 người từ tỉnh Gyeonggi.

Kể từ khi nâng mức cảnh báo toàn quốc lên mức cao nhất (màu đỏ) vào ngày 23/2, chính quyền Hàn Quốc đặt mục tiêu lớn nhất là dừng việc lây lan COVID-19 tại Daegu và Bắc Gyeongsang.

Theo chính quyền trung ương và thành phố Daegu, khoảng 2.300 bệnh nhân lây nhiễm ở Daegu có mối quan hệ với giáo phái Tân Thiên Địa. Khoảng 11.000 người dân thường không có liên quan tới Tân Thiên Địa cũng đã được xét nghiệm và 1.300 có kết quả dương tính.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/han-quoc-tong-so-nguoi-nhiem-covid-19-vuot-muc-5320-nhung-da-co-tin-hieu-tich-cuc-dau-tien-20200304084812921.htm