Hàn Quốc tin tưởng về triển vọng hòa bình với Triều Tiên nhờ đối thoại

Ngày 18-9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng nước này sẽ có thể đạt được tiến trình hòa bình và thống nhất nếu không từ bỏ hy vọng đối thoại với Triều Tiên.

Ngày 18-9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng nước này sẽ có thể đạt được tiến trình hòa bình và thống nhất nếu không từ bỏ hy vọng đối thoại với Triều Tiên.

Phát biểu tại cuộc gặp với nhóm lãnh đạo cộng đồng Phật giáo ở Phủ Tổng thống, ông Moon lưu ý rằng ngày 19-9, hai miền Triều Tiên sẽ đánh dấu kỷ niệm 2 năm ngày ký kết Tuyên bố chung Bình Nhưỡng. Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh: "Nếu không từ bỏ hy vọng về các cuộc gặp và đối thoại, chúng ta chắc chắn sẽ tiến tới con đường hòa bình và thống nhất”. Tổng thống Hàn Quốc khẳng định ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đưa ra những cam kết vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên trước 80 triệu người dân hai miền và thế giới. Tổng thống Moon Jae-in cũng đề nghị cộng đồng Phật giáo ủng hộ các nỗ lực để mở ra con đường giao lưu liên Triều và thúc đẩy con đường hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Jackie Walcott đã hối thúc Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán về vấn đề hạt nhân. Theo Đại sứ Walcott, trong khi Washington đã liên tục giữ cho cánh cửa ngoại giao luôn rộng mở, Bình Nhưỡng phải quyết định xem liệu họ đã sẵn sàng hay chưa.

B.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_231727_ha-n-quo-c-tin-tuo-ng-ve-trie-n-vo-ng-ho-a-bi-nh-vo-i-trie-u-tien-nho-do-i-thoa-i.aspx