Hàn Quốc tiết lộ Triều Tiên đang đóng tàu ngầm mới

Theo Cục Tình báo Hàn Quốc, Triều Tiên đang đóng 2 tàu ngầm mới, một trong số này có khả năng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, phải) thị sát một tàu ngầm mới chế tạo. Ảnh: Yonhap.

Phía Triều Tiên chưa đưa ra bình luận nào trước thông tin từ phía Hàn Quốc. Triều Tiên có một hạm đội tàu ngầm hùng hậu, nhưng đây mới là chiếc đầu tiên có khả năng mang tên lửa đạn đạo.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh vòng đàm phán cấp cao thứ 9 giữa Hàn Quốc và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ diễn ra trong tuần này, bàn bạc về chương trình hạt nhân của Triều Tiên và các chủ đề liên quan.

Tháng 10 vừa qua, Bình Nhưỡng đã trình làng các khí tài quân sự mới nhất, một tên lửa đạn đạo phóng hạm và một tên lửa đạn đạo liên lục địa tại cuộc diễu binh lớn kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên.

Bất chấp tiến bộ của Triều Tiên, ông Nam Sae-kyu, người đứng đầu Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc, cho biết, công nghệ của Seoul vẫn tân tiến hơn, đồng thời khẳng định, quân đội nước này có thể đánh chặn các tên lửa mới của Bình Nhưỡng.

Chương trình hạt nhân Triều Tiên vốn là chủ đề quan tâm của cộng đồng quốc tế trong nhiều thập kỷ qua. Mỹ và Triều Tiên đã tổ chức hai hội nghị thượng đỉnh nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vào năm 2018 và năm 2019. Tuy nhiên, hai hội nghị đều đi vào bế tắc do Washington yêu cầu Bình Nhưỡng phải dỡ bỏ hoàn toàn các cơ sở hạt nhân để đổi lấy biện pháp nới lỏng trừng phạt, trong khi Triều Tiên muốn được gỡ bỏ trừng phạt trước khi phi hạt nhân hóa. Trong bối cảnh đàm phán không có tiến triển, Triều Tiên gần đây liên tục giới thiệu những vũ khí chiến lược mới.

Theo VTV.vn

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2030/202011/han-quoc-tiet-lo-trieu-tien-dang-dong-tau-ngam-moi-3029155/