Hàn Quốc tiết lộ thời điểm nộp đơn dự CPTPP

Hàn Quốc dự kiến đệ đơn đề nghị được gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vào tháng 4/2022.

Người dân đeo khẩu trang di chuyển tại Seoul, Hàn Quốc vào tháng 5/2020. Ảnh: Reuters

Người dân đeo khẩu trang di chuyển tại Seoul, Hàn Quốc vào tháng 5/2020. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời quan chức kinh tế hàng đầu nước này vào ngày 27/12 xác nhận Seoul sẽ đẩy nhanh tiến trình thu thập ý kiến của công chúng và xây dựng nhất trí xã hội.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc thông báo đã khởi động tiến trình để gia nhập CPTPP nhằm đa dạng danh mục xuất khẩu của nước này.

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki trong buổi họp với nhiều quan chức về thương mại và xuất khẩu xác nhận rằng một nhóm đặc biệt gồm các bộ trưởng liên quan sẽ thảo luận biện pháp để xử lý tác động của việc gia nhập CPTPP đồng thời liên hệ với 11 nước thành viên hiện tại của hiệp định này bao gồm Nhật Bản, Canada, Australia, Việt Nam, New Zealand, Singapore, Mexico, Peru, Brunei, Chile và Malaysia.

Bộ trưởng Hong Nam-ki cũng nhắc đến thời điểm vào tháng 4/2022 nộp đơn dự CPTPP. Điều này trùng hợp với phát biểu trước đó của ông Hong Nam-ki rằng Seoul hướng tới nộp đơn dự CPTPP trước khi Tổng thống Moon Jae-in kết thúc nhiệm kỳ 5 năm vào tháng 5/2022.

Có hiệu lực từ ngày 30/12/2018, CPTPP là thỏa thuận thương mại giữa 11 quốc gia. Theo thống kê của Viện Thương Mại và Kinh tế Công nghiệp Hàn Quốc, tính riêng trong năm 2019, giao dịch thương mại của 11 nước thành viên CPTPP đã đạt mức 5,7 nghìn tỷ USD, chiếm 15,2% tổng thương mại toàn cầu.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/han-quoc-tiet-lo-thoi-diem-nop-don-du-cptpp-20211227095358004.htm