Hàn Quốc thúc giục Mỹ - Triều đàm phán

Tổng thống Moon nói rằng cả 2 bên đều bày tỏ sẵn sàng đàm phán song vẫn giữ những lập trường quá cứng rắn.

Trong một cuộc họp với Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Diên Đông hôm qua (26/2), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi Mỹ và Triều Tiên thỏa hiệp để đàm phán có thể bắt đầu. "Mỹ cần hạ thấp yêu cầu và Triều Tiên nên cho thấy nước này sẵn sàng phi hạt nhân hóa", ông Moon khẳng định.

Các nhận xét của nhà lãnh đạo được đưa ra một ngày sau khi gặp Kim Yong-chol, một quan chức cao cấp của Bình Nhưỡng tham dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông ở Pyeongchang hôm chủ nhật (25/2). Trong phiên họp, ông Kim bày tỏ sự sẵn lòng nói chuyện với các quan chức Mỹ, theo văn phòng ông Moon.

Tổng thống Hàn Quốc, Moon Jae-in, vẫy tay chào đám đông; Đệ nhất Tiểu thư Mỹ Ivanka Trump, (thứ 3 từ phải sang); và tướng Kim Yong-chol (thứ 2 từ phải sang)tham dự lễ bế mạc Thế vận hội hôm chủ nhật (Nguồn: New York Times).

Trong khi đó, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence, trong suốt chuyến thăm Hàn Quốc, liên tục tuyên bố Washington bằng lòng nói chuyện. Ông Pence thậm chí từng sắp xếp một cuộc họp bí mật nhưng phía Triều Tiên đã hủy họp 2h trước lịch hẹn, theo Washington Post.

Ông Moon, người từ lâu đã ủng hộ con đường đối thoại thay vì đối đầu để giải quyết khủng hoảng trên bán đảo, sử dụng Thế vận hội để xoa dịu căng thẳng. Tuy nhiên, Mỹ - Triều vẫn còn rất xa nhau về các điều khoản để đàm phán có thể diễn ra.

Hôm chủ nhật, Nhà Trắng nhắc lại rằng chỉ quan tâm đến các cuộc đàm phán dẫn đến việc phi hạt nhân hóa ở Triều Tiên và sẽ tiếp tục áp dụng áp lực tối đa cho đến khi đạt được mục tiêu này. Triều Tiên lại nói rằng vũ khí hạt nhân sẽ không bao giờ thành chủ đề nói chuyện. Trong những tuần gần đây, nước này cảnh báo rằng tinh thần Thế vận hội sẽ không giữ được nếu Mỹ - Hàn nối lại các cuộc tập trận chung hàng năm.

Trang Hồ/ Theo New York Times, Bloomberg

Nguồn NDH: http://ndh.vn/han-quoc-thuc-giuc-my-trieu-dam-phan-201802270829012p145c151.news