Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác song phương với Việt Nam

Ngày 11-9, Đài KBS dẫn một số nguồn tin ngoại giao cho biết Chính phủ Hàn Quốc và Việt Nam đã nhất trí về việc tổ chức chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa vào ngày 17 và 18-9.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung Wha trước thềm cuộc hội đàm tại Nhà khách Chính phủ ngày 9-3-2018. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung Wha trước thềm cuộc hội đàm tại Nhà khách Chính phủ ngày 9-3-2018. Ảnh: VGP

Dự kiến, bà Kang Kyung-hwa sẽ gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh để thảo luận về các vấn đề trong quan hệ song phương.

Giới phân tích nhận định việc bà Kang Kyung-hwa thăm Việt Nam trong thời điểm dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp là nhằm tháo gỡ khó khăn về đi lại giữa 2 nước cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại đây.

Theo đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc sẽ tập trung thảo luận với người đồng cấp Việt Nam về phương án đơn giản hóa quy trình nhập cảnh, hỗ trợ giao lưu nhân sự thiết yếu giữa hai nước… Ngoài ra, hai bên còn thảo luận về hợp tác giữa Hàn Quốc với ASEAN và tình hình bán đảo Triều Tiên.

VĂN ĐỖ

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/han-quoc-thuc-day-hop-tac-song-phuong-voi-viet-nam-684781.html