Hàn Quốc: Thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cang Kiêng Hoa và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pom-peo đã khẳng định lại cam kết bảo đảm hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, trong khuôn khổ chuyến thăm của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tới Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cang Kiêng Hoa và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pom-peo đã khẳng định lại cam kết bảo đảm hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, trong khuôn khổ chuyến thăm của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tới Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao hai nước nhất trí cần duy trì các nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, cũng như các kênh đối thoại và tham vấn giữa hai bộ ngoại giao ở nhiều cấp. Hai bên đã thảo luận về những ưu tiên trong quan hệ song phương và khu vực, trong đó có việc mở rộng hợp tác thông qua chiến lược của Mỹ về Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương và Chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc.

Cốt Ði-voa: LHQ kêu gọi các bên đối thoại

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi các bên ở Cốt Ði-voa kiềm chế mọi hành vi kích động bạo lực và tham gia đối thoại một cách xây dựng. Trước đó, Tổng thống tái đắc cử Cốt Ði-voa A.Oa-ta-ra đã đề nghị thủ lĩnh phe đối lập, cựu Tổng thống H.Bê-đi, tham gia đàm phán nhằm tháo gỡ thế bế tắc chính trị và khôi phục lòng tin, đồng thời kêu gọi phe đối lập chấm dứt biểu tình. Tuyên bố của ông A.Oa-ta-ra được đưa ra sau khi xảy ra đụng độ liên quan cuộc bầu cử ngày 31-10 vừa qua, làm ít nhất chín người chết. Biểu tình diễn ra sau khi Hội đồng Hiến pháp chính thức xác nhận Tổng thống A.Oa-ta-ra đắc cử nhiệm kỳ thứ 3.

Li-bi: Khai mạc Diễn đàn đối thoại chính trị

Diễn đàn đối thoại chính trị Li-bi (LPDF) đã khai mạc tại Tuy-ni-di dưới sự bảo trợ của LHQ, hướng tới mục tiêu xây dựng một chính phủ đoàn kết và chuẩn bị cho các cuộc bầu cử ở quốc gia Bắc Phi này. LPDF quy tụ 75 đại biểu Li-bi do LHQ lựa chọn, đại diện cho các lợi ích vùng miền, quan điểm chính trị và các nhóm xã hội. Trong thông điệp gửi tới diễn đàn, Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét khẳng định Li-bi có cơ hội để chấm dứt xung đột và đây là thời điểm để định hình tương lai đất nước. LHQ cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ đối thoại Li-bi, bảo đảm lệnh cấm vận vũ khí của LHQ đối với quốc gia này được tuân thủ triệt để.

Mi-an-ma: Xúc tiến hòa đàm nội bộ

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 10-11, Quân đội Mi-an-ma đã thành lập Ủy ban đàm phán hòa bình để thúc đẩy đàm phán với 10 tổ chức vũ trang sắc tộc đã ký Hiệp định ngừng bắn quốc gia (NCA), đồng thời thúc giục các lực lượng vũ trang khác tham gia ký NCA nhằm khôi phục nền hòa bình bền vững. Theo thông báo của Quân đội Mi-an-ma, cuộc tổng tuyển cử vừa qua đã diễn ra thành công và dịch Covid-19 cơ bản được khống chế. Trong bối cảnh đó, mục tiêu kiến tạo một nền hòa bình lâu dài tại Mi-an-ma được đặt lên hàng đầu và cần tiếp tục các cuộc đàm phán càng sớm càng tốt.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/han-quoc-thuc-day-hoa-binh-tren-ban-dao-trieu-tien-624027/