Hàn Quốc thu hút hơn 25 tỷ USD vốn đầu tư tư nhân vào các dự án cơ sở hạ tầng

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết, nước này có kế hoạch thu hút khoảng 30.000 tỷ won (25,1 tỷ USD) vốn đầu tư tư nhân cho các dự án cơ sở hạ tầng để phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 23/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 23/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, các dự án sẽ bao gồm 4.500 tỷ won cho dự án đường cao tốc và 2.300 tỷ won để nâng cấp các hệ thống nước thải.
Theo ông Hong, chính phủ cũng sẽ nới lỏng các quy định về thuế để thu hút các quỹ tư nhân. Đến năm 2025, chính phủ cũng sẽ xây dựng 1.000 nhà máy được kết nối mạng 5G và trí tuệ nhân tạo.
Nền kinh tế của Hàn Quốc đã giảm 3,3% trong quý II/2020, ghi dấu sự sụt giảm mạnh nhất kể từ quý I/1998 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, ông Hong nhận định rằng nền kinh tế của quốc gia này có thể phục hồi trong quý III/2020 nhờ sự phục hồi tiêu dùng và chi tiêu tài khóa./.

Vân Anh (Theo Yonhap)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/han-quoc-thu-hut-hon-25-ty-usd-von-dau-tu-tu-nhan-vao-cac-du-an-co-so-ha-tang/163657.html