Hàn Quốc: Thỏa thuận liên Triều hạ nhiệt căng thẳng quân sự

Ngày 19/9, tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook cho biết căng thẳng quân sự liên Triều đã giảm nhờ thỏa thuận ký với Bình Nhưỡng cách đây hai năm.

Nhận định về thỏa thuận liên Triều trong chuyến thăm Đồi Mũi tên (Arrowhead Hill) - chiến trường then chốt trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, ông Wook nhấn mạnh: “Thỏa thuận liên Triều đã góp phần xoa dịu căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên và xây dựng lòng tin giữa hai miền Triều Tiên”.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook trong chuyến thăm Đồi Mũi tên ngày 19/9.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook trong chuyến thăm Đồi Mũi tên ngày 19/9.

Theo ông Wook, thỏa thuận đó cũng cho phép thực hiện khai quật hài cốt binh sĩ tử trận trong Khu phi quân sự, điều không thể thực hiện được trong hơn 66 năm sau cuộc Chiến tranh Triều Tiên.

Người đứng đầu quân đội Hàn Quốc hy vọng hai miền Triều Tiên sẽ cùng nhau khai quật hài cốt binh sĩ ở Đồi Mũi tên càng sớm càng tốt. Ông cũng yêu cầu các quan chức quân đội duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đồng thời nỗ lực thực hiện thỏa thuận quân sự phù hợp với nỗ lực của chính phủ vì một nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/han-quoc-thoa-thuan-lien-trieu-ha-nhiet-cang-thang-quan-su-124194.html