Hàn Quốc theo dõi chặt chẽ động thái của Triều Tiên ở cảng Jangjon

Người phát ngôn bộ trên Lee Sang-min nhấn mạnh: 'Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi các động thái liên quan trong các cuộc tham vấn với những cơ quan hữu quan.'

Cảng Jangjon của Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap)

Cảng Jangjon của Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap)

Yonhap đưa tin, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 27/11 cho biết nước này đang theo dõi chặt chẽ hoạt động ở cảng Jangjon của Triều Tiên, gần khu nghỉ mát Núi Kumgang trên bờ biển phía Đông, sau khi có thông tin cho rằng Bình Nhưỡng có thể đang phát triển nơi này thành một căn cứ hải quân.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn bộ trên Lee Sang-min nhấn mạnh: "Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi các động thái liên quan trong các cuộc tham vấn với những cơ quan hữu quan," đồng thời nói thêm rằng cảng này đang phục vụ cả mục đích dân sự và quân sự.

Theo các quan chức Chính phủ Hàn Quốc, Triều Tiên đã xây dựng các tòa nhà mới ở cảng Jangjon và các tàu quân sự đã xuất hiện tại cảng này thường xuyên hơn trước đây, mặc dù không rõ những dấu hiệu này có đồng nghĩa với việc Triều Tiên đang khôi phục cảng thành căn cứ hải quân như một tờ báo trước đó đưa tin hay không.

Nếu cảng này được khôi phục thành một căn cứ hải quân, điều đó có nghĩa là Triều Tiên nghiêm túc đối với yêu cầu dỡ bỏ tất cả các cơ sở do Hàn Quốc xây dựng ở khu nghỉ mát trên núi, và điều này cũng sẽ dập tắt hy vọng của Seoul về việc tái khởi động lại dự án chung./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-theo-doi-chat-che-dong-thai-cua-trieu-tien-o-cang-jangjon/609815.vnp