Hàn Quốc: Thêm 123 người nhiễm Covid-19, tổng ca nhiễm gần gấp 3 lần Italy

Theo báo cáo của cơ quan y tế Hàn Quốc trong chiều 2/3, có 123 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người nhiễm lên 4.335.

Chiều 2/3, Hàn Quốc xác nhận có thêm 123 trường hợp nhiễm Covid-19, đưa tổng số ca nhiễm bệnh của nước này lên 4.335, gần gấp 3 lần số nạn nhân tại Italy (1694).

Sáng 2/3, Hàn Quốc quyết định thay đổi cách tính số ca nhiễm trong ngày. Bản cập nhật sáng sẽ dựa trên số liệu kiểm đếm bệnh nhân bị nhiễm virus vào lúc nửa đêm. Trước đây, bản cập nhật vào buổi sáng được dựa trên con số kiểm đếm vào lúc 9h00 sáng (giờ Hàn Quốc) trong ngày.

Bản cập nhật lần hai sẽ được đăng tải vào buổi chiều, dựa trên số lượng được tính nửa đêm hôm trước cho đến 16h, giới chức y tế Hàn Quốc cho biết.

Giới chức y tế Hàn Quốc quyết định điều chỉnh cách tính để giúp nhân viên y tế tuyến đầu dành nhiều thời gian hơn trong việc chống lại dịch bệnh.

Số người nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc lên 4.335 (Ảnh: Yonhap)

Số người nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc lên 4.335 (Ảnh: Yonhap)

Kể từ khi nâng mức cảnh báo vi rút lên mức "đỏ", mức cao nhất, vào ngày 23/2, các cơ quan y tế Hàn Quốc đã tập trung vào việc ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 ở Daegu - tâm điểm của sự bùng phát virus corona chủng mới.

Ngày 1/3, Tổng thống Moon Jae-in cho biết, Chính phủ Hàn Quốc "hiện đang thực hiện phản ứng toàn diện sau khi nâng cảnh báo dịch bệnh lên mức cao nhất".

Tại Daegu và Gyeongsang Bắc, các cơ sở điều trị sẽ được mở rộng để xử lý các trường hợp nghi nhiễm và kiểm tra, chẩn đoán bệnh, Tổng thống Moon Jae-in nói.

"Tôi tin rằng, ngày càng có nhiều người tham gia vào những nỗ lực này và Hàn Quốc sẽ ngăn chặn thành công dịch Covid-19", Tổng thống Moon Jae-in nói.

Các chuyên gia cho biết, số trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận dự kiến sẽ tăng trong những ngày tới vì Hàn Quốc bắt đầu xét nghiệm hơn 210.000 thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa.

Chiều 2/3, trong lần xuất hiện công khai đầu tiên, người đứng đầu của giáo phái Tân Thiên Địa Lee Man-hee quỳ gối xin lỗi vì nhiều thành viên của giáo phái nhiễm Covid-19 và cam kết hỗ trợ chính quyền ngăn chặn dịch.

Video: Giáo chủ Tân Thiên Địa Lee Man-hee quỳ gối xin lỗi

Giáo phái Tân Thiên Địa trở thành ổ dịch lớn tại Hàn Quốc. 60% ca mắc Covid-19 hiện nay ở Hàn Quốc có liên quan tới các tín đồ của Tân Thiên Địa tại Daegu hoặc những người có liên hệ với họ.

Tối 1/3, Seoul đề nghị khởi tố hình sự Lee cùng 12 thành viên khác trong Tân Thiên Địa với các cáo buộc từ chối xét nghiệm, cách ly, không công khai danh sách toàn bộ tín đồ, cản trở công việc của cơ quan y tế và quốc phòng Hàn Quốc.

Kông Anh (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/the-gioi/han-quoc-them-123-nguoi-nhiem-covid-19-tong-ca-nhiem-gan-gap-3-lan-italy-ar530916.html