Hàn Quốc thay đổi chính sách dài hàng thập kỷ về ngoại hối

Giờ giao dịch trên thị trường giao ngay với cặp tiền tệ USD/KRW trong nước sẽ được kéo dài 'đáng kể' so với quy định hiện tại.

Hàn Quốc sẽ mở rộng giao dịch trên thị trường ngoại hối và nới lỏng các hạn chế đối với các nhà đầu tư ngoại nhằm thu hút thêm nhà đầu tư nước ngoài. Điều này nghĩa là đảo ngược chính sách đã được áp dụng hàng thập kỷ nay nhằm hạn chế sự biến động của các dòng vốn.

Các nhà chức trách Hàn Quốc đã khởi xướng một loạt các biện pháp để thu hút các nhà đầu tư ngoại và xúc tiến để cổ phiếu của nước này được đưa vào chỉ số chứng khoán thị trường phát triển của công ty tài chính Mỹ MSCI Inc. có trụ sở tại New York.

“Trong tháng 2, Chính phủ sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán với MSCI Inc. về việc tham gia vào chỉ số chứng khoán thị trường phát triển của công ty này, sau khi chuẩn bị xong bản cuối của kế hoạch dựa trên phản hồi trong và ngoài nước”, Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố ra ngày 25/1.

Một ủy ban ngoại hối địa phương đã và đang tìm cách giải quyết những thách thức mà các quỹ toàn cầu giao dịch đồng Won (KRW) ngoài giờ địa phương phải đối mặt.

Giờ giao dịch trên thị trường giao ngay với cặp tiền tệ USD/KRW trong nước sẽ được kéo dài “đáng kể” so với quy định hiện tại, từ 9:00 sáng đến 3:30 chiều theo giờ địa phương, tuyên bố cho biết.

Các hạn chế đối với các công ty tài chính nước ngoài giao dịch đồng Won ở hải ngoại cũng sẽ được nới lỏng.

Hàn Quốc đã hết sức thận trọng với việc mở cửa thị trường ngoại hối sau 2 cuộc khủng hoảng tài chính kể từ năm 1997 khiến dòng vốn chảy ra ngoài. Với số giờ giao dịch bị giới hạn, các nhà đầu tư ngoại hiện đang dựa vào các hợp đồng kì hạn không giao dịch để tiếp cận với đồng Won ở nước ngoài.

Các cuộc thảo luận về việc kéo dài thời gian giao dịch cho thị trường tiền tệ đã diễn ra trong một thời gian. Các nỗ lực đã được thúc đẩy hồi tháng 12/2021 khi Chính phủ Hàn Quốc cho biết họ sẽ sửa đổi Luật Giao dịch Ngoại hối trong năm nay và đưa vào hoạt động một nền tảng điện tử để cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài và các công ty địa phương quyền truy cập vào dữ liệu và giao dịch theo thời gian thực.

Bản thảo chi tiết đầu tiên về cải cách hệ thống ngoại hối sẽ được chuẩn bị trong vòng nửa đầu năm 2022, trong khi nền tảng điện tử sẽ có hiệu lực vào khoảng nửa cuối năm, theo tuyên bố.

Các cuộc thảo luận về việc kéo dài thời gian giao dịch cho thị trường tiền tệ đã diễn ra trong một thời gian. Ảnh: The Korea Herald

Các cuộc thảo luận về việc kéo dài thời gian giao dịch cho thị trường tiền tệ đã diễn ra trong một thời gian. Ảnh: The Korea Herald

Việc giờ giao dịch đối với đồng Won được kéo dài cũng sẽ giải quyết một trong những mối quan tâm chính của MSCI về việc đưa cổ phiếu của Hàn Quốc vào MSCI World Index.

MSCI World Index là một chỉ số chứng khoán toàn cầu rộng rãi thể hiện hiệu suất vốn chủ sở hữu quy mô lớn và trung bình trên 23 quốc gia có thị trường phát triển. Nó bao gồm khoảng 85% vốn hóa thị trường được điều chỉnh thả nổi tự do ở mỗi quốc gia. Và MSCI World Index không theo dõi các thị trường mới nổi.

MSCI sẽ công bố kết quả đánh giá vào tháng tới và Hàn Quốc đang tìm cách nâng hạng, từ thị trường mới nổi lên thành thị trường phát triển.

Minh Đức (Theo Bloomberg, MSCI website)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/han-quoc-thay-doi-chinh-sach-dai-hang-thap-ky-ve-ngoai-hoi-a541189.html