Hàn Quốc thành lập ủy ban đặc trách quan hệ với ASEAN

Hàn Quốc sẽ sớm ra mắt ủy ban mới chuyên trách về cải thiện các quan hệ kinh tế và ngoại giao với Ấn Độ và 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Ảnh minh họa. (Nguồn: customstoday.com.pk)

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 25/7 cho biết nước này sẽ sớm ra mắt ủy ban mới chuyên trách về cải thiện các quan hệ kinh tế và ngoại giao với Ấn Độ và 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Ủy ban mới, mang tên Ủy ban Kinh tế hướng Nam Mới, có khả năng sẽ do cố vấn kinh tế đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc, ông Kim Hyun-chul đứng đầu.

Phát biểu với phóng viên, người phát ngôn Kim Eui-kyeom của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói: "Văn phòng này có kế hoạch thành lập Ủy ban Kinh tế hướng Nam Mới như là một ban đặc biệt trực thuộc Ủy ban Tổng thống đảm trách về hoạch định chính sách."

ASEAN là trọng tâm trong chính sách hướng Nam, một trong hai chính sách chủ chốt của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, với mục đích cải thiện đáng kể mối quan hệ đối ngoại của Seoul với các nước láng giềng châu Á.

Tổng thống Hàn Quốc đã cam kết nâng cấp quan hệ giữa nước này với 10 nước thành viên ASEAN và Ấn Độ ngang tầm với mối quan hệ giữa Hàn Quốc với Mỹ, đồng minh lớn nhất, và ba quốc gia lớn khác trên thế giới là Trung Quốc, Nhật Bản và Nga.

Hiện ASEAN là thị trường nhập khẩu các sản phẩm của Hàn Quốc lớn thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc. Tổng thống Moon Jae-in đã tuyên bố sẽ nỗ lực để tăng gần gấp đôi kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN lên 200 tỷ USD/năm vào năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-thanh-lap-uy-ban-dac-trach-quan-he-voi-asean/515486.vnp